Pháp luật

Bị đòi tiền mua dâm, nam thanh niên dùng kéo đâm chết người

Sau khi "vui vẻ", Lê Minh Tá bị chị Th. đòi tiền thì xảy ra cự cãi giữa 2 người. Lúc này, gã đàn ông dùng kéo đâm chết người phụ nữ 40 tuổi.

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh tạm giữ hình sự Lê Minh Tá (SN 1992, ngụ phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Lê Minh Tá.


Chiều 27/5, Công an thị xã Trảng Bàng nhận tin báo về vụ án giết người tại khu phố Hòa Hưng, phường An Hòa. Nạn nhân là chị Th. (SN 1981, ngụ tỉnh Sóc Trăng), tử vong trong tình trạng lõa thể.

Qua truy xét, công an xác định kẻ gây án là Lê Minh Tá nên tạm giữ. Tại cơ quan công an anh ta thừa nhận hành vi giết người. Theo lời khai, trước đây, Tá 2 lần đến chỗ nạn nhân mua dâm.

Chiều 25/5, Tá đi xe đạp đến quán của nạn nhân và 2 người thỏa thuận "vui vẻ". Khi xong việc, nạn nhân kêu Tá trả tiền và từ đây giữa hai người xảy ra cự cãi, xô xát nhau.

Trong lúc đó, Tá lấy ống túyp sắt đánh và dùng tay bóp cổ nạn nhân. Thấy chị Th. chống trả, kêu cứu, anh ta sợ người xung quanh phát hiện nên dùng kéo đâm nạn nhân tử vong.

Hung khí gây án.


Sau khi gây án, Tá mang hung khí đi vứt và bỏ trốn đến khi bị công an bắt giữ.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP