Chăm sóc sức khỏe

Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh: Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim

Trước đó, vào lúc 0h25’ ngày 7/1 khoa Ngoại tổng hợp tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Sỹ Hiệp – SN 1966 ở Thị trấn Hương Khê (Hương Khê)  bị vết thương ở ngực trái trong tình trạng mất máu nhiều, hôn mê…Sau khi hội chẩn, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp xác định bệnh nhân bị một vật nhọn đâm xuyên qua khoang liên sườn 4, cạnh bờ trái xương ức dẫn đến thủng tâm nhĩ phải sâu 0,8 cm…Trước tình trạng nguy kịch, các y bác sĩ khoa ngoại đã tiến hành chuyền máu, đồng thời mổ cấp cứu khâu tim và vết thương ngực hở.

Ngày 12/1, bác sĩ Trần Đức Dũng – Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết đã cứu sống một bệnh nhận bị đâm thủng tâm nhĩ phải.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã ăn uống, nói chuyện bình thường

Theo bác sĩ Dũng, trường hợp bị thủng tâm nhĩ phải như bệnh nhân Hiệp rất khó trong phẫu thuật do tâm nhĩ phải mỏng và mắc phải xương ức nên mất nhiều thời gian, đòi hỏi cẩn trọng và tập trung cao độ.

Sau 5 ngày được điều trị đến nay bệnh đã tỉnh táo, ăn uống,  nói chuyện bình thường.. Dự kiến khoảng gần một tuần bệnh nhân sẽ được ra viện.

Tuấn Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP