Tin Hà Tĩnh

Bắt nhóm ‘quái xế’ điều khiển xe máy bốc đầu, đánh võng trên Quốc lộ 1A

Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu lạng lách đánh võng trên địa bàn.

Ngày 8/7, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên cho hay, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng CSGT để xử lý nhóm thanh thiếu niên chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu đi bằng một bánh, lạng lách đánh võng trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 4/7, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực QL1A (đoạn tổ dân phố 1, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên), Công an thị trấn Cẩm Xuyên phát hiện một nhóm thanh thiếu niên, gồm 6 đối tượng không đội mũ bảo hiểm điều khiển 3 chiếc xe máy được tháo biển số, đang có hành vi bốc đầu và đi bằng một bánh, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông.

Phát hiện sự việc, lực lượng công an yêu cầu dừng phương tiện để làm việc bất ngờ các đối tượng trên quay xe rồ ga và bỏ trốn.

Trước tình trạng đó, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đã phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên khẩn trương điều tra và tiến hành mật phục để vây bắt các đối tượng.

Nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu bị lực lượng công an bắt quả tang.


Khoảng 22h, ngày 6/7, tại khu vực đường Thiên Cầm (thị trấn Cẩm Xuyên) lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng đang tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm trên nên đã tiến hành bắt giữ.

Các đối tượng được xác định: Hoàng Ngọc Tuấn Anh (17 tuổi), Lê Tiến Đạt (17 tuổi), Trần Ngọc Thắng (16 tuổi) cùng trú tại xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 2 phương tiện cùng một số video vi phạm được các đối tượng quay lại trong điện thoại.

Tiếp tục điều tra, ngày 7/7, lực lượng công an triệu tập thêm 3 đối tượng gồm: Hồ Đức Lương (16 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm), Hoàng Thiều Hải Đăng (17 tuổi, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Tuấn Đan (17 tuổi, trú tại xã Cẩm Nhượng).

Nhóm thanh thiếu niên được cơ quan công an điều tra xử lý.


Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Ngọc Tuấn Đan là người cầm đầu tổ chức các hành vi vi phạm trên. Khi được mời lên làm việc, Tuấn Đan đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Quá trình điều tra, tất cả các đối tượng trên đều chưa có giấy phép lái xe. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Ngọc Tuấn Đan thường xem các video đi xe máy bốc đầu trên mạng xã hội nên đã tụ tập nhóm thanh thiếu niên trên sử dụng 4 xe máy để làm theo.

Nhóm đối tượng này thường lựa chọn các địa điểm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên như: cầu Cửa Nhượng, đường Thiên Cầm, ngã 3 vòng xuyến QL1A... để thực hiện hành vi vi phạm.

Cơ quan công an xác nhận, những hành vi nguy hiểm trên đã vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho người và phương tiện khác tham gia giao thông.

Hiện, lực lượng công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương và thông báo đến nhà trường, gia đình để cùng quản lý, giáo dục không để các trường hợp trên tái phạm.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP