Tin trong nước

Bắt hung thủ giết sinh viên trong quán cà phê

Tại cơ quan công an, hung thủ khai nạn nhân bị đâm chết trong quán cà phê không có thù án gì, chỉ là đâm… nhầm người.


Lúc 16h ngày 25/3, Phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt nghi can Nguyễn Tiến Dũng (19 tuổi, ngụ P.5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) – kẻ dùng dao đâm chết Nguyễn Huy Phúc (23 tuổi, sinh viên năm cuối Trường ĐH Yersin Đà Lạt).

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do mâu thuẫn với một người tên Phước, vì vậy đêm 24/3, Dũng rủ thêm 2 người bạn đến quán cà phê trước cổng Trường đại học Yersin Đà Lạt tìm đối thủ “thanh toán”. Thấy anh Nguyễn Huy Phúc đang ngồi uống cà phê, tưởng đó là Phước nên Dũng lại ngồi cạnh rồi dung dao đâm một nhát chí mạng vào hông nạn nhân.


Sau khi gây án, Dũng cùng đồng bọn chạy trốn. Còn Phúc mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Khi hay tin người mình đâm đã chết, Dũng chạy vào làng hoa Vạn Thành, cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 5km lẫn trốn. Đến chiều ngày hôm sau thì bị bắt giữ.


Mỹ Chi

Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP