Pháp luật

Bắt cháu gái 3 tuổi làm con tin, yêu cầu công an cấp súng

Sau khi đâm mẹ bất thành, Tuấn khống chế cháu gái 3 tuổi làm con tin để yêu cầu công an cung cấp cho anh ta súng và đạn.

Thạch Thanh Tuấn lúc bị công an khống chế.Ảnh người dân cung cấp.

Nghi can vụ án "bắt giữ người trái pháp luật" là Thạch Thanh Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Lai Hòa).

Thông tin ban đầu cho biết chiều 7/4, bà N.T.H. cho cháu nội là bé gái T.T.N. (3 tuổi) ăn trước nhà tại ấp Prey Chóp, thị xã Vĩnh Châu. Lúc này, Tuấn cầm cây chĩa (thanh sắt mài một đầu nhọn) đâm bà H. nhưng không trúng.

Bị con trai đâm bất ngờ, bà H. bỏ chạy. Không đâm được mẹ, Tuấn bồng bé N. vào một ngôi nhà gần đó rồi khóa chặt cửa.

Hung khí Tuấn sử dụng để đâm mẹ và dọa giết cháu.Ảnh người dân cung cấp.

Nghe mọi người bên ngoài kêu mở cửa, Tuấn cầm dao dọa giết bé gái. Khi công an đến thuyết phục, nghi can yêu cầu cơ quan chức năng phải giao cho anh ta một quả lựu đạn, một khẩu súng với 200 viên đạn.

Rạng sáng 8/4, công an ập vào nhà khống chế Tuấn khi anh ta sơ hở. Bé N. được giải cứu an toàn sau 8 giờ bị Tuấn uy hiếp.

Cơ quan công an hiện đã tam giữ Tuấn, và sẽ tiến hành giám định tâm thần đôi với nghi can.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: cháu bé 3 tuổi , bắt , bắt cóc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP