Pháp luật

Án mạng từ chuyện quả mít thối

Huynh cho rằng ông Thắng bán cho mình quả mít thối nên đã lời qua tiếng lại dẫn đến án mạng.

Ngày 31/7, Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ ông Trịnh Tố Huynh (50 tuổi, ở huyện Thanh Hà, Hải Dương) để điều tra do liên quan đến một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân tên Trịnh Văn Thắng (50 tuổi), ở cùng huyện.

Trịnh Tố Huynh tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Chi.

Tối 28/7, tại ngã ba chợ Đình (xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), khi ông Thắng cùng con gái đang bán hoa quả thì ông Huynh xuất hiện. Ông Huynh cho rằng ông Thắng đã bán mít thối cho mình lên buông lời chửi.

Sau xô xát, ông Huynh về nhà lấy dao và gậy quay lại chợ. Tại đây, ông Thắng dùng điếu cày đánh ông Huynh nhưng bị đối phương dùng dao đâm tử vong.

Gây án xong, hung thủ trốn khỏi hiện trường. Ngày 30/7, Trịnh Tố Huynh đến cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Hải Dương đang làm rõ lời khai của ông Huynh.

Huyện Thanh Hà (màu đỏ) là nơi xảy ra vụ đâm chết người. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Tùng Chi

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: đau lòng , Án mạng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP