Nông thôn mới

Vượng Lộc quyết tâm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đảng bộ xã Vượng Lộc vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Việt Hùng; đại diện Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Trần Phong; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bùi Thị Kiều Nhi, đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ huyện chỉ đạo xã, Linh mục Quản xứ Kim Lâm Nguyễn Tiến Dũng cùng dự.

Upload

PBT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Trần Phong trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Năm 2016, tổng giá trị sản xuất đạt gần 337 tỷ đồng, đạt 109,6% kế hoạch; các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa được đưa vào sản xuất; xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng; thu ngân sách đạt hơn 16 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, 8/11 thôn đạt thôn văn hóa, các trường học trên địa bàn đều giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự trên địa được đảm bảo. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo và triển khai kịp thời; MTTQ, các đoàn thể nhân dân đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách, các quy định của địa phương. Chất lượng, phương thức hoạt động của HĐND có nhiều chuyển biến, từng bước đổi mới; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Upload

Lãnh đạo xã Vượng Lộc trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM

Upload

Đặc biệt, với mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã quyết tâm cao, xã Vượng Lộc không ngừng nỗ lực từng bước hoàn thành các tiêu chí. Toàn xã xây dựng 9 km rãnh thoát nước, làm mới 8 nhà văn hóa; các thiết chế văn hóa được đầu tư hiện đại; vận động người dân hiến hàng ngàn m2 đất, tháo dỡ tường rào, hàng ngàn cây cối, vườn tạp, huy động hàng ngàn ngày công lao động, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy tích cực, người dân đã chung sức xây dựng thành công nhiều vườn mẫu, trở thành điểm tham quan học tập của các địa phương trong và ngoài tỉnh, như thôn Hồng Lĩnh một số hộ xây dựng các rào xanh gắn với thu nhập về kinh tế, tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Hoan, hộ ông Võ Quang. Kết thúc năm 2016 xã Vượng Lộc đã được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Trần Phong chúc mừng những kết quả xã Vượng Lộc đã đạt được trong năm 2016, đặc biệt đã đạt chuẩn nông thôn mới và khẳng định đây là minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là mối đoàn kết lương giáo đã tạo nên thành quả; sự sâu sát của đội ngũ cán bộ.

Đồng chí cũng lưu ý đây mới chỉ là kết quả bước đầu, tạo đà cho những mục tiêu thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng ủy và cả hệ thống chính trị phải kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thời gian tới, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải tập trung cao độ thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra; xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình thực hiện, giữ vững các tiêu chí đã đạt, hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tổ chức nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, các đoàn thể đảm bảo kế hoạch, chất lượng; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện các phong trào; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; nhân rộng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã đem lại hiệu quả.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Vượng Lộc đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9/2016 cho 9 đảng viên và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đạt Võ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP