Phóng sự - Ký sự

Vụ đất thổ cư “không cánh mà bay”: HĐND Hà Tĩnh đề nghị giải quyết

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi UBND huyện Nghi Xuân đề nghị huyện này xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về nội dung phản ánh của ông Trần Đức Bình (khố 3, thị trấn Nghi Xuân) về việc “UBND huyện Nghi Xuân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích được chuyển nhượng”.


Đoàn tiến hành kiểm tra nền móng để xác định nguồn gốc đất

Trước đó, trong các số báo 82 và 83, Báo Đời sống & Tiêu dùng có bài viết “Nghi Xuân, Hà Tĩnh: Đất thổ cư “không cánh mà bay” và “Vụ đất thổ cư “không cánh mà bay”: Huyện kiểm tra lấy lệ?” phản ánh việc gia đình ông Trần Đức Bình mua một thửa đất có nguồn đất thổ cư nhưng đến khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bên mua và bên bán mới phát hiện có một số diện tích “biến mất”.

Sau khi báo phản ánh, ngày 28/10, UBND huyện Nghi Xuân đã thành lập đoàn kiểm tra, đo đạc và xác minh nguồn gốc đất đai phần đất không được đưa vào giấy chứng nhận mà ông Bình đã mua.

Qua kiểm tra, phần đất trên còn nguyên phần nền, móng và sân nhà 2 gian cấp 4 của người sở hữu trước đây ở. Tuy nhiên, nội dung trên lại không được Đoàn kiểm tra đưa vào biên bản.


Văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị huyện Nghi Xuân giải quyết thấu đáo sự việc cho công dân

Giải thích về việc này, ông Đặng Văn Hoài – Trường phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nghi Xuân cho biết, “trong kế hoạch không có việc đo đạc tìm hiểu nguồn gốc nên đoàn kiểm tra đào theo yêu cầu của ông Bình, việc này chúng tôi kiểm tra sau chứ không đưa biên bản của đoàn kiểm tra lần này được”.

Lý giải trên của ông Hoài không nhận được sự đồng tình của những người chứng kiến bởi tại bản kế hoạch triển khai nhiệm vụ của đoàn kiểm tra ngày 23/10 ghi rõ mục đích của đoàn là “kiểm tra xác minh, làm rõ nguồn gốc, việc cấp quyền sử dụng đất”.

Liên quan đến vấn đề này phóng viên báo Đời sống và Tiêu dùng nhiều lần đặt lịch làm việc về nội dung trên với ông Đặng Văn Tính, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân nhưng đều bị từ chối.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo Doãn Đạt- Trí Thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP