Pháp luật

Võ sư bị nhóm thanh niên bịt mặt đánh nhập viện

Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc một võ sư bị nhóm thanh niên bịt mặt, áp sát đánh nhập viện.

Ảnh minh họa

Ngày 30/7, Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân một võ sư cùng con trai đang trên đường đi dạy võ về thì bị nhóm thanh niên xông vào đánh nhập viện. Nạn nhân là anh P.T.T (37 tuổi, ngụ xã An Thái Đông), đang là võ sư của môn võ cổ truyền ở huyện Cái Bè.

Theo trình báo của anh T., ngày 29/7, anh T. dạy võ ở UBND xã Mỹ Tân. Khoảng 19h, hết giờ dạy võ, anh chở con trai của mình (15 tuổi) về nhà ở xã An Thái Đông. Khi chạy được khoảng 200m, bất ngờ anh bị một nhóm thanh niên (khoảng 7 người) đeo khẩu trang kín mặt, đi trên 3 xe máy, biển số đã được che lại bám theo.

Sau đó, nhóm thanh niên áp sát khiến anh T. té ngã. Tiếp đó, nhóm thanh niên nói trên xông vào đánh anh tới T. tới tấp. Bị đánh bất ngờ, anh T. chỉ biết dùng tay chống đỡ và kêu cứu. Anh T. bỏ chạy được một đoạn thì ngất xỉu và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương. Sau khi gây án cả nhóm thanh niên đã nhanh chóng tẩu thoát.

Cũng theo anh T., giữa anh và nhóm thanh niên trên chưa hề mâu thuẫn với nhau. Rất may thời điểm trên, con trai anh đã rút chìa khóa xe chạy vào nhà dân trốn thoát. Kết quả từ BV đa khoa Cái Bè, anh T. bị đa chấn thương ở vùng ngực, tay, chân và đầu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn

  Từ khóa: thanh niên , võ sư , bị đánh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP