Cuộc sống số

VinaPhone phủ nhận phân phối sim đại phát

Đại diện nhà mạng khẳng định không phân phối sim đầu số 0888, chỉ bán lẻ trên hệ thống. Song, một số đại lý đã cung cấp hàng trăm chiếc sim này với giá chỉ 50.000 đồng.

Tại TP HCM, đầu số 0888 đã được nhiều đại lý tiến hành đấu nối trước thời điểm nhà mạng VNPT VinaPhone tung ra thị trường. Số lượng người sử dụng sim đầu số mới không ít khi một đại lý cho biết đã tiêu thụ gần 500 sim chỉ trong một thời gian ngắn.

Đối với các đại lý chính thức, mức giá nhà mạng này quy định cho thuê bao trả trước đầu số “đại phát” là 148.000 đồng. Thế nhưng, trước đó, nhiều đơn vị bên ngoài đã nhận bán với số lượng lớn sim đầu 0888 với giá dao động 50.000-300.000 đồng/sim.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (quận 5, TP HCM) cho biết, đại lý sim số luôn có nhiều cấp. Các đơn vị phải thực hiện khá nhiều thủ tục do nhà mạng quy định. Theo đó, khi thực hiện đấu nối đầu số 0888, đại lý chỉ được hưởng 10.000-20.000 đồng mỗi đầu số. Như vậy, nếu bán với giá 50.000 đồng/sim, đơn vị trên sẽ phải chịu lỗ tới 80.000-90.000 đồng/sim.

VinaPhone phủ nhận phân phối sim đại phát
Trước thời điểm VNPT VinaPhone tung đầu số 0888 ra thị trường, một số đơn vị đã chào bán trên mạng dãy số khá đẹp với giá chỉ 50.000 đồng. Ảnh: Zen Nguyễn. 

Lý giải về vấn đề này, một đại lý sim số ở quận 5, TP HCM cho biết, dãy sim 10 số mới đầu 0888 của công ty được lấy từ một đại lý sim số khác. Theo đó, 50.000 đồng/sim là mức giá ưu đãi cho khách hàng thân quen trong đợt bán đầu tiên. Do lượng sim dạng này đang khan hiếm và nhu cầu khách hàng rất lớn nên hiện anh đang bán cầm chừng. Nhiều khả năng sẽ tăng giá cao trong thời gian tới.

Anh cho biết, nhiều người mua đầu số 0888 mà không cần số đẹp. Họ chấp nhận bỏ ra số tiền 300.000-500.000 đồng sở hữu một số bình thường để thử nghiệm sim cùng những ứng dụng mới. Song cũng không ít người chưa tìm hiểu thị trường và chấp nhận mua với giá đã qua mấy lần “thổi giá” của các đơn vị khác.

Đánh giá về thị trường sim 10 số mới của các nhà mạng, anh cho biết, đầu 0888 được khách hàng ưa chuộng hơn cả. Song hạn chế của đầu số này là khách hàng chưa thể kích hoạt một vài chương trình của nước ngoài, bởi hệ thông viễn thông quốc tế vẫn thông báo đầu số 0888 là số điện thoại bàn TP HCM.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện VinaPhone khẳng định, trong thời gian qua, nhà mạng chưa phân phối sim đầu số 0888 cho các đại lý. Hiện tại, đơn vị chỉ bán lẻ tại các điểm giao dịch chính thức của Tổng công ty VNPT VinaPhone.

Phản hồi về việc một số cửa hàng đã bán hàng trăm chiếc sim 0888 với giá khá rẻ, đại diện nhà mạng cho biết đã kiểm tra các giao dịch tại TP HCM và không có trường hợp trên.

Vị này lý giải, theo thông báo trước, ngày 7/3, chỉ 1.000 sim đầu số 0888 được bán qua kênh đăng ký online và mua lẻ tại 2 điểm bán Hà Nội và TP HCM.

“Trước đó, chỉ có duy nhất trường hợp 200 sim khá đẹp đầu 0888 được làm quà tặng khách hàng tại sự kiện ra mắt sim “đại phát” diễn ra vào 20h ngày 6/3, tại TP HCM. Do đó, không có chuyện hàng trăm chiếc sim được bán tràn lan trước thời điểm này”, đại diện này cho hay.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP