TX Hồng Lĩnh

TX Hồng Lĩnh: Bắt một xe ô tô nhập lậu, nghi có đường dây buôn lậu xế hộp

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ một xe ô tô có nguồn gốc nhập lậu, hiện đang điều tra về đường dây buôn lậu chiếc ô tô trên.


Đại tá Hoàng Bá Thọ, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hồi 9h30′ ngày 28/12, trên quốc lộ 1A thuộc phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Phòng PC 46 phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh kiểm tra, bắt giữ một ô tô 7 chỗ hiệu Toyota có nguồn gốc nhập lậu. Người điều khiển xe là Nguyễn Chí Thanh (36 tuổi), ngụ ở phường Bắc Hà, thị xã Hồng Lĩnh.



Từ chiếc xe bị bắt này, cơ quan chức năng nghi ngờ có thể có một đường dây buôn lậu ô tô. Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc của chiếc xe.


Trước đó, hồi 11h ngày 26/12, trên quốc lộ 8A thuộc thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Phòng PC 46 phối hợp với Trạm kiểm soát liên hợp Cầu Kè kiểm tra xe ô tô tải vận chuyển 873 kg kỳ đà hoa, 821 kg rùa, 131 kg rắn không có thủ tục giấy tờ. Chiếc xe do Nguyễn Văn Linh (26 tuổi, ngụ ở xóm 9, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) điều khiển. Hiện, hồ sơ, tang vật liên quan đến vụ việc này đã được chuyển tới Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh xử lý.


Ngày 17/12/2011, trên quốc lộ 8A thuộc thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Phòng PC46 phát hiện, bắt giữ một ô tô vận chuyển 3,6 m³ gỗ nhóm 2 không có giấy tờ hợp lệ.


Cũng theo Đại tá Thọ, Phòng PC 46 đang thực hiện đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012.Trước đó, từ ngày 20-22/12, TAND Hà Nội mở phiên xử Cao Vũ Cường (28 tuổi, nguyên công an kinh tế tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Xuân Thủy (38 tuổi, nguyên đội phó quản lý thị trường số 10 Bắc Giang), Ngô Doãn Phúc (34 tuổi), Đỗ Mạnh Dũng (32 tuổi) và Phùng Văn Lực (36 tuổi) về tội buôn lậu. Bằng thủ đoạn tìm nguồn hàng ôtô cũ nát để bắt giữ, lấy hồ sơ hợp pháp đăng ký cho xe nhập lậu, các bị cáo trên đã tìm cách “biến hóa” 4 chiếc xe cũ thành hồ sơ đăng ký cho 4 xế hộp hạng sang, trong đó có 3 chiếc tạm nhập Hummer, Lexus, Land Rover.


HĐXX nhận định Phúc, Cường, Lực và Dũng phạm tội buôn lậu. Thủy không đủ căn cứ chứng minh hành vi đồng phạm với 3 người trên nên chuyển sang tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa tuyên phạt Phúc 8 năm tù, Cường 7 năm, Dũng 4 năm, Lực 4 năm. Thủy lĩnh án 14 tháng 18 ngày và được trả tự do tại tòa.


Hải An

Đất việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP