Tin

Trường THCS Phan Đình Phùng: Đơn vị đi đầu trong việc tổ chức lễ quyên góp “3đủ” vì học sinh nghèo ở Vũ Quang

Ngày 08 tháng 10 năm 2013, Công đoàn trường THCS Phan Đình Phùng đã tổ chức điểm của huyện chương trình “Lễ quyên góp 3 đủ cho học sinh nghèo”.

Thực hiện phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đồng thời thực hiện chủ trương “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở), kế hoạch “Xã hội hóa giáo dục” do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Công đoàn giáo dục Việt Nam, ngành GD – ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Vũ Quang phát động và lời kêu gọi của UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh về việc quan tâm, ủng hộ các đối tượng học sinh nghèo, học sinh con em vùng sâu, vùng xa, con em dân tộc thiểu số… Ngày 08 tháng 10 năm 2013, Công đoàn trường THCS Phan Đình Phùng đã tổ chức điểm của huyện chương trình “Lễ quyên góp 3 đủ cho học sinh nghèo”.Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp với sự có mặt của đồng chí Phan Thị Hồng Yến UV BTV Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ; đồng chí Trần Quốc Tuý P.Chủ tịch Công đoàn GD huyện và các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bảo Ngọc, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường kêu gọi các cán bộ, giáo viên, CNVC trong nhà trường, các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm hãy dành sự quan tâm, chia sẻ với các em học sinh trong trường, mở rộng vòng tay nhân ái góp một phần quà, một chút tình thương yêu để ủng hộ, giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, bệnh tim bẩm sinh … Những tấm lòng sẽ chia dù ít hay nhiều đều được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.Kết quả đợt quyên góp ủng hộ được 11.186.000 đồng. Số tiền tuy không nhiều nhưng đã thể hiện được sự chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; động viên các em cả về vật chất lẫn tinh thần để tiếp thêm ý trí và nghị lực, giúp các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội. Thay mặt Nhà trường, đồng chí Nguyễn Bảo Ngọc, bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm đã đồng hành, giúp đỡ các trẻ em nghèo vượt khó cũng như đối với công tác khuyến học, khuyến tài của trường. Đồng chí mong muốn các em được nhận những món quà hôm nay tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo, của Hội khuyến học cùng nhà tài trợ./. Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi lễ:



Đ/c Nguyễn Bảo Ngọc , BT chi bộ, Hiệu trưởng kêu gọi quyên góp tại buổi lễ Các nhà hảo tâm và cán bộ giáo viên ủng hộ Học sinh tham gia quyên góp



Nguyễn Viết Luận

  Từ khóa: quyên góp , học sinh nghèo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP