TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh: Bản án thích đáng cho 2 đối tượng trộm cắp tài sản

Xét hành vi phạm tội của đối tượng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã tuyên phạt Bùi Quốc Tâm 24 tháng tù; Trịnh Thế Anh 18 tháng tù.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa lưu động tại phường Văn Yên xét xử đối tượng Bùi Quốc Tâm về tội “Trộm cắp tài sản” và Trịnh Thế Anh về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Cáo trạng tại phiên tòa nêu rõ: Vào khoảng 19h ngày 11/4/2015, Bùi Quốc Tâm sinh năm 1986 và Trịnh Thế Anh, sinh năm 1987 cùng ở khối phố 9 phường Nam Hà đến nhà anh Phan Văn Tâm ở phường Văn Yên thành phố Hà Tĩnh để cắm xe máy. Phát hiện chủ nhà sơ hở, Bùi Quốc Tâm đã lấy trộm một chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu sony vaio màu trắng trị giá 7 triệu  đồng.

Hatinh24h 03
Bùi Quốc Tâm và Trịnh Thế Anh tại phiên tòa.

Được biết, trước đó Bùi Quốc Tâm đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Trịnh Thế Anh có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bích Thủy / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP