Xã hội

Tìm kiếm tung tích nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình nhảy cầu tự tử

Khi thấy nữ sinh lớp 9 dựng xe đạp đoạn giữa cầu rồi trèo qua thành cầu, nhiều người qua đường hết sức bất ngờ, không kịp trở tay. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm tung tích của nữ sinh này.

Chiều 14/6, một cán bộ xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nữ sinh lớp 9 nhảy cầu Tịnh Xuyên tự vẫn. Vị này cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, 1 ngày sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng và gia đình vẫn đang nỗ lực khẩn trương tìm kiếm tung tích nữ sinh.

Nữ sinh đột ngột nhảy cầu khiến người dân không kịp trở tay.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 13/6, người dân lưu thông qua cầu Tịnh Xuyên (thuộc địa bàn xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) thấy một nữ sinh đi xe đạp lên đoạn gần giữa cầu. Nữ sinh bỏ lại xe đạp, trèo qua thành cầu gieo mình xuống sông Trà Lý.

Sự việc xảy hết sức bất ngờ khiến những người lưu thông qua đó chứng kiến sự việc không kịp trở tay. Người dân sau đó đã báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Công an huyện Hưng Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Hồng Minh và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm, đồng thời xác minh danh tính nạn nhân.

Danh tính nạn nhân nhảy cầu sau đó được xác định là em Nguyễn Thị H.N. (SN 2005, đang học lớp 9, trường THCS Trần Đức Thông, huyện Hưng Hà). Cháu H. Ng. là con của ông Nguyễn Hồng L. và bà Phạm Thị B. (trú tại thôn Thanh Lãng, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà).

Chiếc xe đạp mà nữ sinh N. bỏ lại giữa cầu.

Theo chính quyền địa phương xã Minh Hòa, H.N. là con gái đầu trong gia đình có 2 chị em, dưới N. có một em trai. Hoàn cảnh gia đình nữ sinh rất khó khăn. Bố N. ốm đau bệnh tật liên miên, mẹ không biết chữ sống cùng bà nội già yếu.

Về nguyên nhân khiến nữ sinh H.N. nhảy cầu gieo mình xuống sông tự vẫn, dư luận người dân địa phương đồn đoán trước khi xảy ra sự việc N. đi chơi 1 ngày mà không xin phép gia đình. Khi về bị bố mẹ mắng nên sinh ra nghĩ quẩn.

Về việc này, ông Trưởng Công an xã Minh Hòa cho biết: "Tất cả là người dân đồn đoán truyền tai nhau. Nguyên nhân chính xác đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Việc cấp bách bây giờ là nỗ lực tìm kiếm tung tích cháu N....."

Sau khi thông tin nữ sinh H.N. nhảy cầu gieo mình xuống sông tự vẫn, chi hội phụ nữ thôn Thanh Lãng đã kêu gọi mọi sự giúp đỡ vật chất tinh thần ủng hộ gia đình nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng và gia đình đã thuê đội thợ lặn khẩn trương tìm kiếm tung tích nạn nhân tại vị trí nhảy cầu.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP