Hoa Hậu

Thu Thảo nổi bật giữa dàn Á hậu xinh đẹp

Người đẹp thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc dịu dàng tại buổi họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2014.

anh6-3495-1401895534.jpg

anh3-2871-1401895533.jpg
Chiều 4/6, Đặng Thu Thảo bay từ TP HCM ra Hà Nội để tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2014 tại một khách sạn 5 sao. Cô chọn bộ váy xanh hở vai trần, tóc vấn cao, đầu đội vương miện.
anh2-5860-1401895533.jpg
Sau 2 năm đăng quang, Thu Thảo ngày càng được công chúng yêu mến nhờ nhan sắc thanh tú và những hoạt động xã hội, cộng đồng.
anh1-5397-1401895533.jpg
So với hai Á hậu Tú Anh, Hoàng Anh, cô ít tham gia nhiều hoạt động showbiz mà chủ yếu tập trung vào việc học và làm công tác từ thiện.
anh7-5056-1401895533.jpg
Nụ cười rạng rỡ của đương kim Hoa hậu chiếm được cảm tình của hầu hết các vị khách tới dự sự kiện.
anh6-3495-1401895534.jpg
Người đẹp chăm chú theo dõi buổi họp báo và bùi ngùi xem lại những hình ảnh của mình trong giờ phút đăng quang cách đây gần 2 năm.
anh9-8503-1401895534.jpg
Á hậu Ngọc Oanh tái xuất sau thời gian dài tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Đã hơn 30 tuổi nhưng cô vẫn giữ được nét trẻ trung. Chiều qua, Ngọc Oanh diện cả cây trắng thanh lịch.
anh11-3618-1401895534.jpg
Á hậu Dương Tú Anh khoe thân hình thọn gọn trong bộ đầm xanh của nhà thiết kế Huy Trần.
anh12-7065-1401895534.jpg
Dù đã là “gái một con” nhưng Á hậu Thụy Vân vẫn khiến nhiều người trầm trồ về nhan sắc. Cô đảm nhận vai trò MC trong buổi họp báo.
anh4-9336-1401895534.jpg
Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan chọn bộ cánh đỏ rực.
anh10-2702-1401895534.jpg
Vũ Ngọc Anh, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 điệu đà với váy vàng lệch vai.
anh8-4433-1401895534.jpg
Á hậu Hoàng Anh cũng có mặt trong ngày hội ngộ với Tú Anh và nhiều người đẹp Hoa hậu Việt Nam khác.
anh5-2171-1401895534.jpg
Dàn Hoa hậu, Á hậu của Hoa hậu Việt Nam các năm chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức.
Thông tin về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014

Thay vì tổ chức vào mùa hè như nhiều năm, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ diễn ra từ 26/11 đến 6/12 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trước đó, cuộc thi tổ chức các vòng sơ khảo và chung khảo khu vực ở 3 miền Bắc, Trung, Nam từ ngày 1 đến 15/11. Ban đầu, Hoa hậu Việt Nam 2014 dự kiến diễn ra ở Đà Nẵng vào khoảng tháng 8. Tuy nhiên, vì một số điều kiện khách quan về công tác chuẩn bị cơ sở, hạ tầng, ban tổ chức đã quyết định chọn đảo Phú Quốc để làm nơi hội tụ cho các nhan sắc. Trong suốt 10 ngày diễn ra chung kết, thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện theo đúng truyền thống của cuộc thi, hướng về cộng đồng với tinh thần, trách nhiệm cao, đồng thời thân thiện với thiên nhiên, môi trường.

Để tránh xảy ra trường hợp như Vương Thu Phương bị loại trước chung kết vì nói dối chuyện từng làm đám cưới, trong thể lệ cuộc thi, ban tổ chức nhấn mạnh về điều kiện chưa lập gia đình với các thí sinh. Ông Đỗ Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức giải thích rằng, điều kiện chưa lập gia đình được hiểu là: chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống với ai như vợ chồng. Ban tổ chức đã mời đại diện cơ quan công an (A38) tham gia vào thành phần ban tổ chức để hỗ trợ việc thẩm định hồ sơ của các thí sinh từ ngay vòng sơ khảo.

Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ nhận giải thưởng gồm vương miện và 300 triệu đồng, Á hậu 1 được trao giải 150 triệu đồng, Á hậu 2 có giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, cuộc thi cũng chọn ra ứng viên để trao các danh hiệu: Người đẹp Tài năng, Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người có gương mặt đẹp nhất, Người có mái tóc đẹp nhất, Người có làn da đẹp nhất, Người có trang phục dạ hội đẹp nhất Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất. Mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Năm nay, Hoa hậu ngoài nghĩa vụ trích một phần tiền thưởng để làm từ thiện, còn phải đảm nhận thêm trách nhiệm như làm đại sứ thương hiệu cho đơn vị tài trợ chính trong vòng 1 năm. Ban tổ chức cuộc thi không có bất cứ ràng buộc nào với Hoa hậu về việc khai thác hình ảnh thương mại.

Ảnh: Chí Linh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP