Pháp luật

Thanh niên chém 2 người trọng thương vì bạn gái bị đăng thông tin lên mạng xã hội

Thấy mình bị đăng lên Facebook nên cô gái kể lại chuyện với bạn trai. Bực tức, Linh vác dao tới quán cà phê tìm nhóm Nguyên đuổi chém khiến 2 người trọng thương rồi bỏ trốn.

Ngày 9/2, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can Trần Vũ Linh (SN 1996, ngụ TP.Thủ Đức) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, bạn gái Linh có mượn tiền Danh Trung Nguyên (SN 1994) nhưng không trả. Nguyên đăng tải thông tin lên mạng xã hội thì Nguyễn Hữu Lộc (SN 1987), vào bình luận. Bạn gái Linh thấy vậy nên mách với Linh.

Đối tượng Trần Vũ Linh


Tối 6/10/2020, nhóm Nguyên gồm: Lộc, Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1997), Trần Hoàng Phương (SN 1998, cùng ngụ TP Thủ Đức) cùng một số người ngồi uống cà phê chơi game ở quán cà phê Chill With Homies đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Khoảng 1 giờ sau, Linh đi xe máy tới trước quán rồi dừng lại. Linh đi vào chỗ bàn Nguyên rồi hỏi "Thằng Lộc là thằng nào?". Dứt câu nói, Linh rút dao đâm Lộc nhưng Lộc né tránh. Tiếp đó, Linh dùng dao đâm Thịnh dẫn tới thương tích ở tay.

Thấy Linh cầm dao nên Nguyên bỏ chạy thì Linh đuổi theo đâm 2 nhát vào ngực, bụng khiến gục tại chỗ. Linh chạy ra đường Đồng Văn Cống thấy Phương nên chạy tới đâm. Phương cầm ghế gỗ ném thì Linh bỏ chạy ra xe, vứt lại con dao và nổ máy tẩu thoát. Nguyên, Thịnh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị và đều đã qua cơn nguy kịch.

Công an đã có mặt khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Sau khi gây án, Linh rời khỏi nơi ở đi đâu không ai hay biết. Quá trình này, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Linh.

Công an TP.Thủ Đức cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Linh đến Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Linh thì phải báo ngay cho Công an TP.Thủ Đức ở số 9 đường Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP