Pháp luật

Tên trộm bỏ quên áo ở gầm giường sau khi cưỡng bức gia chủ

Quảng không bỏ chạy khi bị lộ tung tích mà tấn công hai mẹ con thiếu phụ, cưỡng bức, vứt nội y vào gầm giường.

Đêm 21/1, người dân phường Thắng Lợi (thành phố Sông Công, Thái Nguyên) phát hiện thiếu phụ 31 tuổi và con trai 10 tuổi nằm bất tỉnh trong nhà, cửa khép hờ. Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách phát hiện dưới gầm giường có nội y phụ nữ, áo len nam giới và then cài cửa bằng sắt dính máu. Tủ trong nhà có dấu hiệu bị lục soát. Tài sản bị lấy đi là một điện thoại di động, nhẫn vàng và hơn hai triệu đồng.

Chính quyền địa phương cho hay nạn nhân góa chồng, tính hiền lành, sống cùng con trai ở nơi cách xa khu dân cư. Do thiếu phụ cùng con trai sức khỏe còn yếu nên chưa thể cung cấp thông tin, Ban chuyên án phải rà soát nhiều tiệm vàng, triệu tập những thanh niên thường xuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn, lập hòm thư yêu cầu người dân tố giác tội phạm để truy tìm manh mối.

Với vật chứng duy nhất là chiếc áo len dính máu để lại hiện trường, cảnh sát đã in hình ảnh chiếc áo ra thành nhiều bản để hỏi người dân quanh vùng và các địa bàn lân cận.

Quảng phải nhận mức án 30 năm. Ảnh: C.A


Không tìm được manh mối từ chiếc áo, cảnh sát tiếp tục "mở khóa" vụ án từ chiếc điện thoại của nạn nhân. Cơ quan công an nhận định rất có thể hung thủ không phải là người địa bàn nên khi trốn chạy hắn muốn mang theo điện thoại để liên lạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân đang được sử dụng ở huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Nhiều tổ công tác về Nam Định và lần ra người đang sử dụng là Đới Văn Quảng (26 tuổi, trú thị trấn Rạng Đông). Quảng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập bạn bè chơi bời, lêu lổng. Nhiều năm trước, anh ta từng đi nghĩa vụ quân sự, đóng quân ở thành phố Sông Công (Thái Nguyên), gần hiện trường xảy ra vụ án.

Bị bắt ngày 9/2 khi vừa trở về nhà, Quảng khai trưa 21/1 từ tỉnh Long An về Nam Định rồi lên thăm đơn vị cũ ở Thái Nguyên. 19h cùng ngày, Quảng xuống xe khách vào thăm đơn vị gặp người quen song họ đi vắng.

Trên đường đi ra, Quảng nhìn thấy hai mẹ con thiếu phụ ở khu vực vắng người nên nảy sinh ý định trộm tài sản và đợi đến đêm để gây án. 23h cùng ngày, Quảng đến nhà thiếu phụ, dùng thanh gỗ cạy cửa, đột nhập lục soát lấy được chiếc nhẫn vàng, điện thoại và hơn hai triệu đồng.

Bị phát hiện, anh ta không bỏ chạy mà cầm thanh sắt tấn công nữ chủ nhà. Cùng lúc, đứa trẻ 10 tuổi thức giấc và Quảng đã đánh cả hai mẹ con bất tỉnh. Vẫn không hoảng sợ mà rời đi, Quảng còn giở trò đồi bại với thiếu phụ.

Tại phiên xử sơ thẩm vào đầu tháng 9, TAND tỉnh Thái Nguyên phạt Quảng 20 năm tù về tội Giết người, 4 năm về tội Cướp tài sản và 6 năm về tội Hiếp dâm. Tổng hình phạt là 30 năm.

Tác giả: Hùng Lê

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP