Phóng sự - Ký sự

"Quặng tặc" tây Trà Sơn – Can Lộc

Sáng 17-9, trong lúc đang khai thác quặng man-gan trái phép tại khu vực hồ Vực Trống thuộc địa bàn xã Phú Lộc – Can Lộc (Hà Tĩnh), bất ngờ một tảng đá lớn đổ ụp đè người anh Nguyễn Đình Thảo – 35 tuổi ở xã Nhân Lộc – Can Lộc, làm anh Lộc gãy chân.

Gia đình và những người cùng làm đã đưa anh Thảo đi cấp cứu. Hiện tại, nạn nhân đang nằm điềutrị tại bệnh viện QK4.


Tuy nhiên, mọi hoạt động ở đây vẫn diễn ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một góc “công trường” khai thác Mangan trái phép ở Hồ Vực Trống

Khoét sâu bất chấp nguy hiểm

Đãi quặng

Sàng tuyển

Nữ “quặng tặc”

Hiện trường nơi anh Nguyễn Đình Thảo bị sập hầm gãy chân

Dựng lều dã chiến bám trụ để xăm nát lòng hồ Vực Trống khai thác quặng trái phép

Tấp nập thuyền đến chở người, thuyền đi chở quặng

Đằng sau chiếc sào mỏng manh này là “đội cơ động mạnh” sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào để ngăn không cho xe của Công ty CP Mangan vận chuyển quặng

Bỏ cả công việc đồng áng để trở thành “quặng tặc”

hàng trăm tấn quặng của Công ty Cp Mangan nằm “trơ gan cùng tuế nguyệt” vì không thể vượt qua barie của người làng Trà Sơn (Thượng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh)

Đình Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP