Tin Hà Tĩnh

Phạt chủ mỏ than “thổ phỉ” ở Hà Tĩnh 70 triệu đồng

Liên quan đến vụ khai thác than đá trái phép ở Hà Tĩnh mà nhóm PV Dân trí đã đột nhập, phản ánh vào đầu năm 2019, mới đây UBND tỉnh này đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ mỏ than “thổ phỉ” số tiền 70 triệu đồng.

Như Dân trí đã phản ánh, đầu năm 2019, trên địa bàn xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện một nhóm đối tượng lợi dụng việc khai thác keo đã mang các phương tiện, máy móc vào thăm dò khai thác than trái phép.

Việc các đối tượng khai thác than trái phép hàng tháng trời tuy nhiên không có lực lượng chức năng nào kiểm tra xử lý đã gây thất thoát tài nguyên, đe dọa lớn đến tính mạng các phu than và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Mỏ than đá hoạt động trái phép thời gian dài trên địa bàn huyện Hương Khê gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng an ninh trật tự và tính mạng của phu than.

Nhận được phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã chỉ đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê cùng các đơn vị liên quan xác minh và khẩn trương làm rõ nội dung báo nêu.

Trước sự chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc đình chỉ mỏ than, tịch thu tang vật đồng thời điều tra các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Các ngành chức năng vào cuộc xác minh và điều tra mỏ than trái phép.

Sau thời gian làm việc, điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ông Lê Tuấn Yên (trú xã Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã có hành vi khai thác than tại xã Hà Linh vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 44, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 1525/QĐ-UBND xử phạt hành chính 70 triệu đồng với ông Lê Tuấn Yên do khai thác than đá trên địa bàn mà không có giấy phép.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng tiến hành tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản (than đá) đã khai thác và các phương tiện tại hiện trường. Đồng thời, buộc ông Lê Tuấn Yên thực hiện san lấp đường hầm, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP