Xã hội

Nhân viên ngân hàng chết cháy trong ngôi nhà hoang

Người dân phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen, đang giai đoạn phân hủy trong ngôi nhà hoang nằm trong rừng dương ven biển nên báo cơ quan Công an.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra nguyên nhân vụ nam nhân viên ngân hàng được phát hiện tử vong trong ngôi nhà hoang nằm trong rừng dương ven biển ở xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải.

Theo kết quả điều tra, chiều 9/11, người dân phát hiện thi thể nam giới cháy đen bên trong căn nhà hoang. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thị xã Duyên Hải nhanh chóng đến hiện trường.

Thi thể nạn nhân bị cháy đen, đang trong giai đoạn phân hủy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe máy. Qua xác minh điều tra và nhận dạng từ gia đình, nạn nhân là N.V.P. (SN 1990), nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở thị xã Duyên Hải. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do ngạt khí CO2. 3 ngày trước khi phát hiện thi thể, gia đình không liên lạc được với nạn nhân.

Nhiều khả năng nạn nhân mua xăng, tự thiêu dẫn đến tử vong. Theo nhiều người dân, P. có vay mượn bên ngoài một số tiền lớn. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Như Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP