Giải trí

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Valentina Fluchaire, 25 tuổi, người Mexico, vượt 20 thí sinh giành vương miện Miss International Queen 2020.

Chung kết diễn ra tại Pattaya tối7/3, sau khoảng hai tuần thi. Vanlentina nhận vương miện từ người tiền nhiệm Jazelle Barbie Royale - hoa hậu người Mỹ. Phần thưởng cho tân hoa hậu là 450.000 baht tiền mặt (khoảng 332,4 triệu đồng), sash, vương miện và quà từ các nhà tài trợ như voucher du lịch, phẫu thuật thẩm mỹ...

Valentina Fluchaire nhận vương miện Hoa hậu Chuyển giới 2020. Ảnh: MThaiNews.

Valentina là thí sinh người Mexico thứ hai đăng quang Miss International Queen. Cô cao 1,74 m, được giám khảo đánh giá cao khả năng catwalk. Tại quê nhà, cô tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì trẻ em nghèo và bảo vệ động vật. Trong chung kết, Valentina được bình chọn là thí sinh mặc đầm dạ hội đẹp nhất. Tân hoa hậu sẽ bắt đầu hành trình thực hiện sứ mệnh đối với cuộc thi và cộng đồng người chuyển giới, đồng tính trên thế giới.

Mở đầu chương trình, 21 thí sinh xuất hiện trong trang phục dân tộc và giới thiệu bản thân. Sau đó, họ trình diễn trang phục dạ hội trước khi giám khảo công bố top 12. Các thí sinh tiếp tục thi áo tắm để chọn ra top 6, bước vào vòng phỏng vấn. Ba thí sinh xuất sắc trả lời câu hỏi từ ban giám khảo để tranh vương miện.

Dear Ritai Pryasiyong (Thái Lan) cùng Ariella Moura (Brazil) lần lượt đoạt danh hiệu Á hậu một và hai. Thí sinh Indonesia nhận giải "Người đẹp Thân thiện". Hoa hậu Philippines được bình chọn "Người đẹp Ăn ảnh" trong khi thí sinh Malaysia thắng phần thi trang phục dân tộc.

Từ trái qua: Dear Ritai Pryasiyong (Thái Lan), tân hoa hậu Valentina Fluchaire và Ariella Moura (Brazil). Ảnh: MThaiNews.

Đại diện Việt Nam - Bùi Đình Hoài Sa - vào top 12 nhờ chiến thắng phần thi phụ "Video giới thiệu hay nhất". Cô tên thật là Bùi Văn Sơn, sinh năm 1991 tại An Giang. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng hiện tại là 87-56-90 cm. Năm 18 tuổi, Hoài Sa rời quê lên TP HCM tham dự cuộc thi Việt Nam Idol 2015. Sau đó, cô đăng quang Miss Beauty 2015 - cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn nhất dành người chuyển giới ở Việt Nam khi đó. Năm 2018, cô tham gia cuộc thi The Voice, đồng thời trở thành Á quân Chinh phục hoàn mỹ.

Hoài Sa lên đường thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 từ ngày 22/2, đem theo khoảng 10 vali hành lý gồm trang phục dạ hội, váy áo dành cho các hoạt động bên lề. Tại cuộc thi, cô gây ấn tượng khi về nhì vòng tài năng với phần hát One Moment In Time của danh ca Whitney Houston.

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) tổ chức tại Thái Lan từ năm 2004. Hương Giang từng đăng quang cuộc thi năm 2018. Năm ngoái, đại diện Việt Nam - Đỗ Nhật Hà - vào Top 6. Trong bối cảnh Covid-19 lan nhiều nước trên thế giới, chung kết năm nay có lượng khán giả ít, nhiều ghế trống, theo Reuters.

Tác giả: Đạt Phan

Nguồn tin: Báo Vnepress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP