Tin láng giềng

Nghệ An: Sảy chân xuống tràn nước, ba học sinh chết đuối thương tâm

4 em học sinh rủ nhau chơi ở tràn nước thì không may bị sảy chân. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến cứu thì 3 em đã tử vong từ trước.

Chiều 18-9, thông tin từ UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong thương tâm. Các nạn nhân được xác định là Mai Viết Khánh, Phạm Hữu Nhật, Nguyễn Văn Bằng, đều là học sinh lớp 5B, trường tiểu học xã Quỳnh Lâm A.
Sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 18-9-2015, vì được nghỉ học nên 4 học sinh rủ nhau ra khu vực đập tràn thuộc địa bàn xóm 7, xã Quỳnh Lâm, để chơi. Trong lúc vui đùa, các em không may sảy chân xuống đập tràn.

hatinh24h 01

Người thân đau đớn trước cái chết của các em

Nghe tiếng kêu cứu, người dân sống gần đó chạy ra thì vớt được cả 4 em lên bờ nhưng em Khánh, Nhật và Bằng đã tử vong.

Được biết, sáng đó cả 3 em vẫn đi học bình thường. Đến chiều, các em được nghỉ học và giáo viên đã dặn các em không được chơi ở hồ đập vì mấy hôm mưa lớn nước rất to.

Hiện thi thể các em đã được người thân đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.

ANTĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP