Xã hội

Nam thanh niên nghi bị trăn quấn đến chết

Lực lượng chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên nghi do bị trăn quấn.

Vào khoảng 18 giờ ngày 3/11, người dân phát hiện một con trăn lớn bò ra ngoài nên đã hô nhau đập chết. Lúc này một người dân nghi là trăn của gia đình người thân nuôi nhốt nên đã chạy lại kiểm tra và phát hiện anh Nguyễn Bá Linh (20 tuổi, quê Bình Thuận), hiện đang làm công cho gia đình đã tử vong cạnh lồng nuôi nhốt.

Con trăn nghị đã siết anh Linh đến chết

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu nhận định, nam thanh niên có thể đã bị con trăn sổng chuồng quấn đến chết.

Được biết, con trăn này đã được nuôi nhiều năm nay, nặng khoảng 20kg. Thời điểm xảy ra sự việc, chủ cơ sở nuôi trăn đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: T.T

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP