Pháp luật

Lời khai của kẻ chém bác ruột tử vong khi đi tảo mộ

Bực tức vì không vừa ý chuyện phân chia đất ông bà để lại, Quyết dùng chiếc rìu đang cầm trên tay chém 2 nhát vào vùng đầu bác ruột là ông S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (Quảng Nam).

Liên quan đến vụ việc, nghi phạm Nguyễn Hồng Quyết (SN 1990), trú thôn Khánh An đã bước đầu khai nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của người bác ruột.

Báo Công lý đưa tin, khoảng 8h30 ngày 30/1, trong lúc dọn dẹp mộ, bực tức vì không vừa ý chuyện phân chia đất ông bà để lại nên Quyết buông lời bóng gió với ông Nguyễn Hồng S. (SN 1952) cũng đang đi tảo mộ tại đây.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Quyết dùng chiếc rìu đang cầm trên tay chém 2 nhát vào vùng đầu ông S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Nguyễn Hồng Quyết. Ảnh: Công lý.

Thấy vậy, anh Huỳnh Ngọc T. (SN 1986), con rể ông S. chạy đến can ngăn cũng bị tên Quyết chém vào người gây thương tích nặng.

Theo tin trên báo Thanh Niên, sau khi gây án, Quyết bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng liên tục dùng nhiều cách thức để di chuyển qua nhiều tỉnh thành nhằm tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Đến khoảng 14h ngày 1/2, Quyết bị lực lượng Phòng PC45 bắt tại cửa khẩu Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Sau đó, nghi phạm được di lý về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Quyết là con nghiện ma túy lâu năm tại địa phương, sống một mình và không có công việc ổn định.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP