Can Lộc

Lén đào quặng, bị đá đè suýt tử nạn

Lén lút khai thác quặng măng-gan, một người dân ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bị đất đá vùi lấp.

Sáng ngày 17/9, trong lúc đang khai thác quặng măng-gan (tại xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), anh Nguyễn Đình Thảo (35 tuổi), một người dân tại xã này, đã bị một tảng đá lớn đổ ụp vào người. Sau gần 1 tiếng đồng hồ đào bới, những người xung quanh mới đưa được anh Thảo ra khỏi đống đất đá.

Rất may anh Thảo vẫn còn sống, nhưng chân bị gãy, cơ thể bị đa chấn thương. Mọi người đã kịp chuyển anh Thảo ra bệnh viện Quân khu 4 cấp cứu trong trạng thái nguy kịch. Được biết, anh Thảo là một trong những người tham gia khai thác quặng măng-gan lậu từ lâu. Tại các xã Nhân Lộc, Phú Lộc của huyện Can Lộc có nguồn quặng măng-gan và chính quyền đã giao cho một doanh nghiệp trên địa bàn khai thác. Thế nhưng, do những bất cập trong công tác quản lý, nên mỏ măng-gan nơi đây vẫn thường xuyên bị khai thác lén lút.Điều nguy hiểm của tình trạng khai thác lén lút là các quy trình an toàn lao động không được đảm bảo, dẫn tới tai nạn lao động xảy ra thường xuyên, mà trường hợp của anh Thảo là lời cảnh báo mới nhất.Trần Long

vtc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP