Lao Động - Việc Làm

Kỳ Anh: Thêm một lao động tử vong tại Angola

Chiều ngày 26/5, chị Đào Thị Xuyên nhận được điện thoại từ những người lao động Việt Nam tại Angola cho biết, chồng chị là anh Nguyễn Tiến Duyệt (SN 1964) đã tử vong do bệnh sốt rét.

Gia đình cho biết, anh Duyệt đi lao động tại Angola từ tháng 3/2012, qua một đường dây xuất khẩu lao động “chui” với chi phí 150 triệu đồng. Trước khi đi, “cò” môi giới nói anh sang bên đó làm nghề xây dựng, lương mỗi tháng trên 1.000 USD. Nhưng qua thực tế, 4 tháng đầu mới sang, chủ thầu xây dựng chỉ trả anh 600 USD. Sau đó gia đình không nhận được một khoản tiền nào từ anh Duyệt gửi về.Chị Xuyên (SN 1966, trú xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết thêm, gia đình có điện sang thì anh Duyệt nói dự định làm đến tháng 7 năm nay, đủ tiền vé máy bay là về chứ lâu nay không được chủ thanh toán tiền lương. Không ngờ anh chưa kịp về đã mắc bệnh, tử vong nơi xứ người.


Hiện tại gia đình chị Xuyên đang rất túng quẫn, nợ ngân hàng trên 100 triệu đồng, trong khi thi thể chồng vẫn chưa được đưa về Việt Nam.Minh Đức

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP