An Ninh Hình Sự

Khẩn trương điều tra vụ một nhà dân nghi bị ném mìn ngay trong đêm

Đang ngủ, gia đình chị Thúy giật mình bởi tiếng nổ vang trời. Mọi người hốt hoảng chạy ra khỏi giường thì thấy phòng khách tan hoang, bàn ghế tan nát.

Sáng 16/5, ông Trần Văn Chí, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã trực tiếp xuống hiện trường để động viên gia đình chị Võ Thị Thu Thúy (31 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi), đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân và tìm ra đối tượng nghi ném mìn vào nhà chị Thúy.

Cửa chính nghi bị mìn phát nổ thổi bay.

Chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra, chị Thúy cho biết: "Khoảng 1h15 ngày 16/5, chị cùng con trai đang ngủ trong phòng ở nhà dưới thì nghe tiếng động lớn như tiếng sét đánh. Khi tỉnh dậy ngắt cầu dao và mở cửa ra, tôi thấy trong phòng khách và trước sân nhà đồ đạc tan hoang. Nhiều đồ đạc như: mái vòm, trần nhà, 1 bộ bàn ghế gỗ, 1 bộ cửa gỗ, 1 bộ cửa kính, 1 chiếc xe máy, giàn karaoke, tủ thờ... bị hư hỏng hoàn toàn”.

Hiện trường vụ việc.

Có mặt tại hiện trường, theo quan sát của PV, bên trong phòng khách, trước sân là một đống hỗn độn, ngổn ngang bàn ghế, tủ gỗ tan nát, mỗi nơi một mảnh, hai cánh cửa chính bị thổi bay. Một chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng, nhiều dấu vết màu đen nghi là của mìn nằm loang lổ khắp sân và tường nhà.

Đồ đạc bàn ghế trong phòng khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Công an huyện Ngọc Hồi đã báo cáo với lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ném mìn vào nhà dân.

Tác giả: Hồ Nam

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP