Hương Khê

Hương Khê: Chém nhau vì tranh chấp đất rừng, 6 người nguy kịch

Sáng nay, ngày 8-7, tại xóm 4, xã Hòa Hải (Hương Khê, Hà Tĩnh) xảy ra vụ chém nhau do tranh chấp đất rừng hết sức nghiêm trọng. Vụ ẩu đả khiến 6 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, khi phát hiện ông Đặng Văn Thìn (xóm 4, xã Hòa Hải, Hương Khê) thuê máy đào ngang nhiên mở đường băng qua khu đất rừng trồng cây keo của gia đình, bà Đặng Thị Hoài (xóm 4, xã Hòa Hải) cùng chồng và con ra can ngăn thì bị một nhóm người dùng bình xịt hơi cay, dao,.. điên cuồng lao vào đâm, chém. Sau khi nhóm người kia chém người nhà gia đình bà Hoài bị gục ngã tại chỗ thì chúng mới chịu dừng tay, và bỏ trốn khỏi hiện trường.



Hậu quả anh Đặng Văn Long, Đặng Văn Nam, Phan Văn Cát, Phan Văn Lịnh, Phan Văn Lĩnh và Đặng Văn Thái đều bị nhiều vết chém trên cơ thể, được người dân đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Hương Khê trong tình trạng nguy kịch. Riêng ba nạn nhân gồm: Anh Long, anh Cát và anh Lĩnh đã phải chuyển đi gấp lên bệnh viện tuyến trên để cấp cứu vì bị thương quá nặng.




Hoàng Phạm – Minh Tú

PL&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP