TX Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh: Hai “con nghiện” 12 lần cạy cửa nhà dân trộm tài sản

Sau quá trình lập chuyên án đấu tranh, ngày 20/10, Công an Thị xã Hồng Lĩnh ra quyết định bắt 2 đối tượng gồm Bùi Ngọc Toàn (SN 1983), và Mai Thế Kiên (SN 1975) đều ở phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.

ht24hCác đối tượng khai nhận đã gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian gian gần đây trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc xảy ra một số vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản; với thủ đoạn lợi dụng sơ hở, vào các giờ hành chính khi người dân đi làm, nhà không có ai trông coi, đã bị các đối tượng đột nhập dung xà cạy, cạy cửa, cắt khóa, phá két sắt để lấy tài sản có giá trị như tiền, vàng, máy tính xách tay, ti vi, điện thoại di động các loại… mất ổn định tình hình ANTT, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.
Xác định tính chất phức tạp của vụ án, Công an thị xã Hồng đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng Bùi Ngọc Toàn và Mai Thế Kiên là thủ phạm các các vụ trộm trên địa bàn.

2 đối tượng cùng tang vật

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2014 lại nay đã gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 1 thanh xà cạy dài 40 cam, 1 xe mô tô Wave mang BKS 37N – 5808 là công cụ, phương tiện gây án, 1 ti vi Sony 42in, 1 máy IPat, 1 máy tính bảng, 1 nhẫn vàng, 4 điện thoại di động, 1 máy đo huyết áp, 570.000đ và một số tài sản khác.
Được biết, Bùi Ngọc Toàn là đối tượng có 4 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội tang trữ trái phép chất ma túy. Mai Thế Kiên có 1 tiền án về tội tang trữ trái phép chất ma túy. Cả hai đều nghiện ma túy.
Công an Thị xã Hồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Xuân Lý – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP