Mời gọi đầu tư

Hà Tĩnh và Vientiane (Lào) tăng cường thúc đẩy hợp tác

Ngày 7/4, Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã thăm chính quyền thủ đô Vientiane của Lào nhân dịp Tết Bunpimày Lào 2013.

Phó Đô trưởng Vientiane Saithong Keo duongđi đã tiếp đoàn.Thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân, ông Nguyễn Thanh Bình chúc nhân dân Vientiane nói riêng và nhân dân Lào nói chung đón Tết cổ truyền Bunpimày 2013 vui vẻ, hạnh phúc; cảm ơn sự giúp đỡ của thủ đô Vientiane đã dành cho Hà Tĩnh trong nhiều năm qua và tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau xây dựng Hà Tĩnh và Vientiane ngày càng giàu mạnh.Phó Đô trưởng thông báo một số nét về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và kết quả hợp tác với các tỉnh Khuônmuộn, Savannakhệt, Bôli khămxay đạt nhiều kết quả tốt đẹp, toàn diện, trong đó nổi bật nhất là đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Trung Lào. Đến nay có hơn 500 sinh viên các tỉnh của Lào đã và đang theo học tại trường Đại học Hà Tĩnh. Hai bên cũng trao đổi tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tăng cường hợp tác góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương giữa hai nước.Thay mặt Đảng bộ thủ đô Vientiane, Phó Đô trưởng Vientiane Saithong Keo duongđi chân thành cảm ơn Đoàn cấp cao tỉnh Hà Tĩnh đã thăm chúc Tết năm mới thủ đô Vientiane và một số tỉnh của Lào, thể hiện tình cảm anh em sâu đậm Lào-Việt Nam như trong một gia đình; cảm ơn sự giúp đỡ của Hà Tĩnh đã dành cho thủ đô Vientiane trong thời gian qua và cho biết mặc dù còn gặp khó khăn nhưng năm 2012, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thành phố vẫn đạt 12%.Được sự chỉ đạo của trung ương, thành phố cũng đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn; trật tự an ninh, xã hội không ngừng được tăng cường củng cố. Phó Đô trưởng tin tưởng trong thời gian tới các địa phương của hai nước, trong đó có Hà Tĩnh và Vientiane sẽ không ngừng thúc đẩy hợp tác, thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao của hai nước, góp phần vun đắp quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng phát triển bền vững./.

TTXVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP