Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Thành công không cứ phải thu tiền

Cho đến nay, thành công nổi bật của Hà Tĩnh là đã động viên được cả xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Huy Oánh – Phó Giám đốc Sở NNPTNT, kiêm Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Hà Tĩnh đánh giá: Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của dân sinh, Hà Tĩnh đã tập trung cao vào việc đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực, tăng cường liên doanh liên kết. Theo đó, ngoài vốn tự lực của dân, của T.Ư, tỉnh Hà Tĩnh đã có chính sách khơi dậy sức dân. Cụ thể là năm 2011, Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định 24 về khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, sau đó tiếp tục ban hành Quyết định 26 về hỗ trợ lãi suất vốn vay nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất… Tính đến nay, tỉnh đã hỗ trợ và giải ngân vốn vay được trên 600 tỷ đồng. Nhờ đó, Hà Tĩnh đã có 623 mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với NTM thành công, trong đó có nhiều mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp cho thu nhập từ 150 triệu đồng/năm trở lên.

Cũng theo ông Oánh, cho đến nay, thành công nổi bật của Hà Tĩnh là đã động viên được cả xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp xây dựng NTM. Riêng số tiền tài trợ, đỡ đầu cho các địa phương đã đạt trên 246 tỷ đồng, trong đó có 84 đơn vị, sở, ngành nhận đỡ đầu cho 106 xã, với số tiền 99 tỷ đồng; 225 đơn vị, cá nhân, con em xa quê tài trợ cho 104 xã số tiền 147 tỷ đồng. “Hà Tĩnh hiện cũng là địa phương đang xây dựng “Bộ chỉ số đánh giá 19 tiêu chí và cơ sở dữ liệu” để đánh giá tổng mức độ tăng lên trong tất cả các tiêu chí. Đây là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện tại các xã một cách khách quan và sát đúng nhất, được cập nhật trên website, muốn biết kết quả xã nào chỉ cần click chuột là có ngay” – ông Oánh nói.

Dân Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP