Pháp luật

Hà Tĩnh: Nóng dần nạn buôn bán pháo, thuốc nổ dịp Tết

Những ngày gần đây, Công an nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đã bắt giữ một số đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo, thuốc nổ.

Khởi tố đối tượng Linh về hành vi buôn bán pháo. Ảnh: CA.


Theo đó, ngày 3.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Ngọc Linh (sinh năm 1994, trú thôn Tân Lộc, xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về tội buôn bán hàng cấm.

Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ Linh khi đang điều khiển xe máy đi qua phường Kỳ Thịnh chở 20 hộp pháo với tổng trọng lượng 27,4kg.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Ngọc Linh tại tổ dân phố Lê Lợi, Phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, lực lượng công an phát hiện thêm 1 hộp pháo có trọng lượng 1,36kg.

Tại cơ quan Công an Linh khai nhận đã mua số pháo trên của một người ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với giá 650.000 đồng/hộp, sau đó đưa ra thị xã Kỳ Anh bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Ở huyện Cẩm Xuyên, vào khoảng 20h20 tối 2.12, Công an xã Cẩm Lĩnh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Huỳnh (sinh năm 1997, trú xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) khi đang vận chuyển 4 bánh pháo hoa, trọng lượng 5,6 kg.

Bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tân vận chuyển 16kg thuốc nổ. Ảnh: CA.

Tại huyện Thạch Hà, vào khoảng 19h45 ngày 1.12, Công an xã Thạch Văn phối hợp với nhiều lực lượng chức năng khác bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tân (51 tuổi, trú tại thôn Thanh Long, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khi đang điều khiển xe máy chở 16kg thuốc nổ giấu trong cốp xe.

Tác giả: TRẦN TUẤN

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP