Trong nước

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục hậu quả kinh hoàng của bão số 8

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, trong mấy ngày qua trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có mưa to và rất to làm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 8A (đoạn km 82 +050) gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, lượng nước trên từ trên đỉnh núi đổ xuống như một dòng thác lớn, đã đẩy hàng trăm tấn đất, đá và cây cối chắn lấp toàn bộ mặt đường 8A, cách cửa khẩu Cầu Treo 3km về phía nội địa.BCĐPCLB huyện Hương Sơn cùng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Ban quản lý đường bộ 474 đã điều 2 máy ủi để khắc phục sự cố vụ sạt lở núi (ngày 19.9.2013). Các lực lượng đã tập trung giải tỏa, san ủi số đất đá chắn ngang mặt đường. Đến 11 giờ trưa ngày 20.9.2013 tuyến đường này đã được giải tỏa, các phương tiện lưu thông cùng 300 hành khách trong nước và quốc tế bị ách tắc đã được giải phóng đảm bảo an toàn.Mưa lũ cũng đã gây ngập lụt một số tuyến đường liên thôn, liên xã tại Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Thịnh, Sơn Mai, Sơn Thủy. Trong đó có 68 hộ dân bị ngập nước ở Sơn Quang, Sơn Hòa và Sơn Thịnh. Đặc biệt là tuyến đường từ cầu tràn Phố – Giang bị nước lũ nhấn chìm, gây chia cắt giao thông 5 xã (Giang – Lâm – Quang – Lĩnh – Hồng).Mưa lớn còn gây ngập úng và gây hư hại hàng chục ha rau màu,khoai sắn và 120 ha Ngô của bà con nông dân tại các xã Sơn Tiến,Sơn Tân,Sơn Hồng,Sơn Thịnh,thị trấn phố châu,Sơn Trường,Sơn Tây,Sơn Bằng,Sơn Trung,Sơn Diệm.Một số hình ảnh mưa lũ tại Hương Sơn vừa cập nhật:


Đất, đá rơi từ trên núi xuống phá hỏng hoàn toàn hệ thống rào chắn thuộc QL8A gần cửa khẩu Cầu Treo.

Những khối đá nặng hàng chục tấn bị lũ cuốn trôi xuống mặt đường.
Cầu Phố – Giang bị nước lũ chia cắt gây ách tắc giao thông 5 xã
Nước lũ tràn vào khu vực khối 2, thị trấn Phố Châu.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực đường bị sạt lở.
Nhân dân khối phố 7 chèo thuyền ra vớt củi tại cầu tràn Phố -Giang.Tiếp tục cập nhật…
Minh Lý – Quang Đại

Tầm Nhìn

  Từ khóa: Khẩn trương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP