TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Kẻ cướp tiệm vàng ‘giấu mình’ trong tù làm cảnh sát 5 năm mất dấu vết

Sau khi đập búa cướp tiệm vàng gây chấn động Hà Tĩnh, hai thanh niên dù bị bắt trong vụ án khác cũng quyết không khai ra phi vụ này và “trốn kỹ” trong tù.

Khoảng 13h30 ngày 4/1/2012, một thanh niên mặt đồ đen, bịt mặt, đeo găng tay lao vào tiệm vàng trên đường Đặng Dung, phường Nam Hà (thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), cầm búa đinh lao vào đập vỡ tủ kính. Chỉ vơ vội số vàng trang sức bày ở khoảng vỡ trước mặt (8 vòng kiềng vàng, 37 chỉ), hắn vội chạy đi, nhảy lên xe của đồng bọn đang chờ sẵn.

Đại úy Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh nhận định hung thủ gây án rất nhanh và táo bạo, xảy ra lúc trưa vắng nên việc nhận diện khó khăn. Quá hạn điều tra nhưng không xác định được thủ phạm, cơ quan điều tra phải tạm đình chỉ vụ án.

ke-cuop-tiem-vang-giau-minh-trong-tu-lam-canh-sat-5-nam-mat-dau-vet

Hiện trường vụ án cướp tiệm vàng 5 năm trước. Ảnh: C.A

“Chúng tôi trăn trở khi nhiều năm không tìm được thủ phạm. Anh em luôn tự nhủ sẽ phục hồi vụ án khi xuất hiện chứng cứ mới”, đại úy Tùng nói.

Cuối năm 2016, đại úy Tùng nhận được nguồn tin báo có người tên Việt (24 tuổi) nghi từng tham gia cướp tiệm vàng 4 năm trước ở Hà Tĩnh, hiện sống tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Trinh sát làm việc với công an Vinh (Nghệ An) nhờ rà soát, tìm hiểu những người có tên là Việt tuổi từ 19 đến 26 thời điểm năm 2012, tập trung vào những thanh niên lêu lổng, dân “anh chị”.

Trong số này nổi lên hai người nhiều nghi vấn nhất là Nguyễn Hữu Việt (26 tuổi), và Nguyễn Cao Quốc Việt (24 tuổi, cùng trú thành phố Vinh). Trong đó, Hữu Việt đang thụ án tù ở Quảng Bình, Quốc Việt vừa ra tù, hành nghề xe ôm.

ke-cuop-tiem-vang-giau-minh-trong-tu-lam-canh-sat-5-nam-mat-dau-vet-1

Chiếc búa gây án vứt lại trong tủ kính. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ cảnh sát, thời điểm năm 2012, Hữu Việt và Quốc Việt học tại một trường nghề ở Vinh (Nghệ An). Nhiều năm trước, họ cùng vài người nữa thường xuyên chơi bời, đam mê cá độ bóng đá. Do thiếu tiền trả nợ, Hữu Việt lập băng cướp, thường xuyên gây án tại Hà Tĩnh và một số địa bàn lân cận.

Đại úy Tùng cho hay, băng cướp có 4 người, song khi đi gây án thì chỉ có 2, công cụ gây án là dao, búa…

Đối chiếu hồ sơ, chứng cứ, cùng mô tả nhân chứng thời điểm năm 2012 tại vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định Quốc Việt là thủ phạm nên bắt vào đầu tháng 3/2017.

Quốc Việt khai 5 năm trước do nợ nần tiền cá độ bóng đá nên bàn với Hữu Việt tổ chức cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh. Tài sản cướp được là 37 chỉ vàng, tổng giá trị thời điểm đó hơn 150 triệu đồng. Vài tháng sau, bộ đôi tiếp tục đi cướp giật tài sản ở Vinh và phải lĩnh án.

Từ thông tin trên, trinh sát vào trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) để gặp Hữu Việt vẫn đang thụ án. Theo Phó trưởng công an TP Hà Tĩnh, ban đầu phạm nhân Hữu Việt tỏ ra rất bất ngờ khi bị thẩm vấn vụ án ở Hà Tĩnh, khai không biết gì. Tuy nhiên sau khi biết đồng phạm Quốc Việt bị bắt, Hữu Việt gục xuống bàn, thú nhận.

Hữu Việt khai đã dặn một số đồng phạm phải “giấu kỹ” vụ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh vì số lượng tài sản lớn, lộ ra án phạt sẽ rất nặng. Theo cơ quan điều tra, việc khó lần ra tung tích thủ phạm có nguyên nhân một phần do chúng “ẩn náu” trong tù quá lâu.

ke-cuop-tiem-vang-giau-minh-trong-tu-lam-canh-sat-5-nam-mat-dau-vet-2

Hai nghi can Quốc Việt và Hữu Việt. Ảnh: C.A

Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Tĩnh cho hay, với hành vi ăn cướp có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hai nghi can Hữu Việt và Quốc Việt sẽ đối mặt với mức án từ 3 đến 10 năm tù.

Hữu Việt do đang thụ án nên mức phạt sẽ cộng dồn.

Đức Hùng | Vnexpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP