Tin

Hà Tĩnh: Hàng ngàn con heo bị dịch tai xanh chết và tiêu hủy

Ngày 14-4, ông Phạm Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này toàn tỉnh có 1.658 con heo bị mắc bệnh dịch tai xanh tại 14 xã thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh, buộc phải tiêu hủy 1.261 con heo mắc bệnh.

Ngoài ra, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc và huyện Nghi Xuân ổ dịch bệnh lở mồm long móng hoành hành khiến 334 con trâu, bò, heo bị mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 6 con bò, 3 heo.


Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp khống chế, dập tắt các ổ dịch. Phát hiện và tiêu hủy ngay khi có ổ dịch bệnh tai xanh mới khi còn ở diện hẹp, riêng vùng bị dịch phải tiêm phòng triệt để 100% số heo, đeo tai hoặc đóng dấu gia súc mắc bệnh để theo dõi quản lý chặt chẽ. Tỉnh cũng đã thành lập 2 chốt kiểm dịch trên QL1A và 50 chốt kiểm kiểm soát tại các vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp.


DƯƠNG QUANG

SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP