Pháp luật

Hà Tĩnh: Cảnh sát giao thông vây bắt đối tượng bán vàng giả

Đối tượng Nguyễn Văn Hải trú tại phường Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng đang trong quá trình đưa vàng giả vào một hiệu vàng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh để lừa bán thì bị chủ cửa hàng phát hiện. Bốn chiến sĩ CSGT thuộc Công an TP. Hà Tĩnh đã lập tức phối hợp cùng người dân tóm gọn đối tượng.

Ngày 13/1, cơ quan Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1979, thường trú phường Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Trước đó, vào khoảng 10h50' ngày 12/1, tại tiệm vàng Long Uyên (số 21 đường Đặng Dung, TP. Hà Tĩnh) có người đàn ông mang vàng vào bán. Qua kiểm tra, chủ tiệm vàng phát hiện là vàng giả nên đã hô hoán người dân. Biết bị lộ, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

CSGT phối hợp cùng người dân tóm gọn đối tượng bán vàng giả.


Đúng lúc này, tổ công tác gồm 4 chiến sỹ CSGT thuộc Công an TP Hà Tĩnh gồm Thượng úy Nguyễn Xuân Nhật; Thượng úy Nguyễn Văn Tài; Thượng úy Nguyễn Minh Quyền; Thượng úy Nguyễn Phi An đang làm nhiệm vụ gần đó (tại ngã tư đường Phan Đình Phùng giao với đường Nguyễn Công Trứ thuộc phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) đã nhanh chóng cùng người dân bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại cơ quan điều tra.


Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hải khai nhận trong sáng ngày 12/1, đối tượng đã đưa vàng giả đến tiệm vàng để lừa đảo thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Hà Tĩnh tiến hành lập hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật./.

Tác giả: Phú Vinh

Nguồn tin: Báo BVPL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP