Hương Khê

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng móc nối, tiêu thụ hàng chục xe mô tô

Tiếp tục ra quân thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, CBCS Công an huyện Hương khê đã thi đua lập công trên các lĩnh vực công tác và đã thu được nhiều chiến công. Qua công tác trinh sát nắm tình hình Công an huyện phát hiện có một số đối tượng mang xe mô tô trộm cắp từ các địa phương khác về tiêu thụ trên địa bàn.

ht24h
Đối tượng Phan Trọng Anh

Theo đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xác lập chuyên án mang bí số TTS1115 tổ chức trinh sát, theo dõi di biến động, hoạt động của đối tượng nghi vấn. Qua một thời gian thu thập tài liệu, đến ngày 16/11/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Phan Trọng Anh, sinh năm 1986, trú tại xóm 11 xã Phúc Trạch – Hương Khê. Tiến hành đấu tranh khai thác Anh khai nhận đã móc nối với một số đối tượng ở Thành phố Vinh – Nghệ An nhận tiêu thụ xe mô tô do số này trộm cắp tại các địa phương khác đưa về Hương Khê tiêu thụ, từ tháng 09/2015 đến khi bị bắt Anh đã đưa 52 xe mô tô các loại về bán lại cho các đối tượng trên địa bàn thu lợi hơn 200 triệu đồng. Công an huyện Hương Khê đã tổ chức lực lượng tiến hành thu giữ số phương tiện trên, đã thu giữ được 43 xe mô tô các loại, trong đó có những loại xe đắt tiền như SH, EXCITER, AIRBLADE… Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Trọng Anh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tiến Dũng /Công an Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP