Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Bắt cặp vợ chồng chứa gái bán dâm tại thị trấn Voi

Mỗi lần B. bán dâm cho khách, vợ chồng Trung thu từ 100.000 – 150.000 đồng và hàng tháng trả công cho B. 5.000.000 đồng.

Thông tin trên báo Hà Tĩnh ngày 22/12 cho biết, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Trần Vân Anh (28 tuổi) và Nguyễn Tiến Trung (34 tuổi), trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh về hành vi chứa gái mại dâm.

Theo tài liệu của CQĐT, từ tháng 5 đến thời điểm bị bắt, vợ chồng Trung thuê Đinh Thị B. (19 tuổi), trú tại xã Hóa Tiến, huyện Hướng Hóa (Quảng Bình) làm nhân viên bán dâm tại nhà của mình. Mỗi lần B. bán dâm cho khách vợ chồng Trung thu từ 100.000 – 150.000 đồng và hàng tháng trả công cho B. 5.000.000 đồng.

hatin

Trần Vân Anh và Nguyễn Tiến Trung bị bắt về hành vi chứa gái mại dâm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Vào khoảng 22h30 ngày 19/12, sau khi thỏa thuận giá cả với khách đến mua dâm, Anh đã dẫn B. vào thực hiện hành vi bán dâm. Trong lúc cả hai đang “hành sự” thì lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Cũng liên quan đến hành vi trên, dẫn nguồn tin báo Kinh tế nông thôn, trước đó, Công an huyện Kỳ Anh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Oanh (49 tuổi), trú quán tại xóm 7, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh với tội danh “Tội chứa mại dâm”

Tin tức cho biết, ngày 7/7, Công an huyện Kỳ Anh bất ngờ tổ chức kiểm tra, phát hiện tại nhà nghỉ Thanh Hà do Oanh làm chủ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng 303, 304. Khai thác tại chỗ, hai đối tượng bán dâm khai tên là Võ Thị Ngọc T. (19 tuổi), trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Lương Thị H. (24 tuổi) trú tại huyện Con Cuông (Nghệ An). Cả hai thừa nhận hành vi bán dâm và khai do tú bà Nguyễn Thị Oanh bắt ép. Qua đấu tranh, tú bà Nguyễn Thị Oanh đã cúi đầu, thừa nhận hành vi tổ chức bán dâm của mình.Được biết, thị trấn Voi là địa danh từ lâu nổi lên của cánh lái xe đường dài khi muốn vui vẻ, được mệnh danh là “cung đường sung sướng”, “đường 4 làn”, “thị trấn mù khơi” với chiều dài gần 4km, giáp ranh 2 xã Kỳ Phong của Kỳ Anh và xã Cẩm Minh của huyện Cẩm Xuyên. Với hàng trăm quán cơm, cắt tóc, cà phê trá hình có hàng trăm gái mại dâm sẵn sàng phục vụ các quý ông ham của lạ. Tình trạng mua bán dâm ở đây khá công khai, khi gái mại dâm đứng 2 bên đường vẫy khách.

Ngọc Linh/ ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP