Tin trong nước

Giám đốc Điện lực “biến” cả gia đình thành nhân viên để đi du lịch?

Nhiều ngày qua, dư luận Cà Mau xôn xao việc ông Lai Tấn Đạt, Giám đốc Công ty điện lực Cà Mau, đưa đại gia đình đi du lịch bằng cách gắn chức danh cho người thân thay cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm ở các công ty điện lực phía Bắc.

Cụ thể, con trai ông Đạt được gắn cho chức danh Tổ trưởng tổ Kỹ thuật, Điện lực TP Cà Mau; cháu gái ông “biến” thành thu ngân viên Điện lực huyện Trần Văn Thời; em gái và em rể ông Đạt được “phong” làm thu ngân viên Điện lực huyện Đầm Dơi…

Chiều ngày 31/3, phóng viên liên hệ trao đổi với ông Đạt về thông tin trên. Vị giám đốc này biện minh: “Danh sách đó chỉ lập để cho có vậy thôi, còn toàn bộ chi phí gia đình tự chịu hết”.



Tuy nhiên, một cán bộ của Công ty Điện lực (xin được giấu tên) cho biết, toàn bộ chi phí cho chuyến đi du lịch 10 tỉnh phía Bắc diễn ra từ ngày 2-11/3 của đại gia đình ông Đạt đều do Công ty Điện lực Cà Mau lo hết.



Điều dư luận đặt ra là: Nếu gia đình ông Đạt tự chịu toàn bộ chi phí thì lập danh sách khống để làm gì? Còn nếu đúng gia đình ông Đạt đi du lịch bằng tiền của Công ty Điện lực, ai sẽ chịu trách nhiệm sự thất thoát không nhỏ này?



Tuấn Thanh

Dân Trí

  Từ khóa: chi phí , Kỹ thuật , công ty , Cán bộ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP