Pháp luật

Dùng ống điếu bằng inox đánh 1 học sinh tử vong

Ngày 15/7, Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết đang tạm giữ Triệu Văn Sơn (SN 2001, trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên) để làm rõ hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 14/7, sau khi ăn cơm xong, hai em Lương Văn N (SN 2002, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Hồng Quang) và Hoàng Văn Q (SN 2005, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Trúc Lâu) đến uống nước tại quán trà sữa gần cổng Trường THPT Hồng Quang.

Tại đây, thấy bàn bên cạnh có xảy ra mâu thuẫn giữa một nhóm thanh niên với bạn học nên em N. đứng ra can ngăn. Thấy vậy, nhóm thanh niên đuổi đánh nhưng em N. chạy thoát.

Cả nhóm thanh niên sau đó quay lại thấy em Q. vẫn đang ở trong quán nên một người trong nhóm đã dùng ống điếu bằng inox đánh vào đầu em Q. khiến nạn nhân tử vong.

Nhận được thông tin, Công an huyện Lục Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng gây án.

Sau 2 giờ điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Triệu Văn Sơn (SN 2001, trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên), là người trực tiếp dùng ống điếu đánh em Q.

Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Tác giả: Minh Uyên

Nguồn tin: Báo Công Lý

  Từ khóa: ống điếu , học sinh , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP