AFF Cup 2016

Đoàn thể thao VN đã giành được 24 huy chương

Nguyễn Thị Thu Hằng góp sức giúp VN đoạt HCB bắn súng nội dung 10m mục tiêu di động. Ảnh: H.

Tính đến thời điểm này, tại Asiad Incheon (Hàn Quốc) 2014, đoàn thể thao VN đã giành được 24 huy chương, trong đó có 1 HCV, 6 HCB và 17 HCĐ.

13g45, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh đánh bại đối thủ hạng 284 thế giới người Indonesia Mustofa Ihsan Maulana 2-0 (21-9, 21-13) ở vòng 16 tay vợt để giành quyền vào tứ kết.

13g30, xạ Thủ Nguyễn Thị Thu Hằng giành đoạt HCĐ nội dung 10m mục tiêu di động nữ sau khi thắng xạ thủ Trung Quốc Yang Zeng 6-3 ở trận tranh HCĐ. Trước đó, Thu Hằng để thua VĐV Trung Quốc Li Xue Yan (Trung Quốc) 4-6 ở bán kết.

10g00, ba xạ thủ gồm Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà và Nguyễn Thị Lệ Quyên đoạt HCB nội dung 10m mục tiêu di động nữ sau khi giành được 1106 điểm. Đoạt HCV là các xạ thủ Trung Quốc với 1148 điểm. Đây là chiếc huy chương đầu tiên của thể thao VN trong ngày thi đấu thứ bảy (26-9) và là HCB thứ 6 tại Asiad 17.

Bạn đọc Huỳnh Ngọc Hà bình luận: “Lạ thật, cái gì mà hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn trong thể thao cũng như ngoài cuộc sống, mong mọi người đừng hy vọng cho 2 đội bóng đá cũng như VĐV Tiến Minh nha…”

9g40, ba xạ thủ gồm Hoàng Xuân Vinh, Bùi Quang Nam và Hà Minh Thành chỉ xếp ở vị trí thứ 4 với 1734 điểm nội dung 25m súng ngắn ổ quay đồng đội.

Bạn đọc có địa chỉ email là longmynhan@… bình luận: “Ngày được kỳ vọng là “ngày vàng” của thể thao VN đã bắt đầu đầy thảm họa. Quá buồn”.

9g25, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xếp hạng 5 chung cuộc nội dung 25m súng ngắn ổ quay với số điểm 582. 25m súng ngắn ổ quay chính là nội dung mà Xuân Vinh từng suýt giành HCV ở Asiad Quảng Châu (Trung Quốc) 2010 nhưng lại để hụt trong gang tấc vì bắn hỏng ở loạt cuối. Và ở Asiad 17, anh lại thất bại ở nội dung này.

200m hỗn hợp cá nhân là nội dung sở trường của Ánh Viên, từng giúp cô đoạt HCV Olympic trẻ diễn ra ở Nam Kinh tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, tại Asiad Incheon, cô chỉ về đích thứ 4 ở đợt bơi vòng loại thứ 1 với thành tích 2’20”99 và không thể giành vé tham dự đợt bơi chung kết.

Tuổi Trẻ nỗ lực liên lạc với các quan chức thể thao VN tại Incheon và HLV của Ánh Viên để tìm hiểu nguyên nhân thất bại nội dung sở trường của cô gái đến từ Cần Thơ nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Trước đóÁnh Viên về đích thứ ba ở đợt bơi vòng loại thứ 2 nội dung 200m ngửa nữ với thành tích 2’13”96. Thành tích này giúp Ánh Viên giành vé góp mặt ở đợt bơi chung kết diễn ra chiều nay.

Tiếp tục cập nhật….

TTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP