Thể thao

Djokovic nhắm 2 Grand Slam mùa giải 2018

Tay vợt cựu số 1 thế giới Novak Djokovic đang hướng đến mục tiêu giành 2 Grand Slam trong mùa giải mới sau khi kết nạp cựu tay vợt người CH Czech Radek Stepanek vào đội ngũ huấn luyện của mình.

Radek Stepanek thời còn thi đấu chuyên nghiệp

Cựu tay vợt sinh năm 1978 Stepanek đã tuyên bố nghỉ hưu vào tháng 11-2017 sau thời gian dài vật lộn với chấn thương lưng. Thành tích tốt nhất của cựu tay vợt CH Czech là vị trí thứ 8 thế giới năm 2006. Trước khi "gác vợt", ông đã có 5 danh hiệu trong sự nghiệp, trong đó nổi bật là 2 Grand Slam nội dung đánh đôi và 2 David Cup.

Trong nỗ lực cải thiện lối chơi, cựu số 1 thế giới Djokovic đã quyết định thay toàn bộ đội ngũ huấn luyện mà anh đã làm việc và gắn bó suốt một thập kỷ qua, bao gồm HLV Marian Vajda, HLV thể lực Gebhard Phil Gritsch và bác sĩ vật lý trị liệu Miljan Amanovic.

Kể từ khi chia tay HLV người Slovakia Marian Vajda, tay vợt người Serbia Djokovic đã hợp tác cùng huyền thoại quần vợt người Mỹ Andre Agassi vào tháng 5-2017 như một huấn luyện viên trưởng của mình. Thời gian gần đây, Stepanek đã gia nhập vào thành phần ban huấn luyện cùng Agassi trong chiến dịch thâu tóm danh hiệu ở mùa giải 2018 của Nole.

Nole và Agassi trao đổi trong một buổi tập luyện

Trước đó, tại Wimbledon vừa qua, Nole dính chấn thương nghiêm trọng và tuyên bố nghỉ thi đấu dài hạn. Ở trận tứ kết gặp Tomas Berdych, chấn thương khuỷu tay đã khiến tay vợt người Serbia không thể tiếp tục thi đấu đành chấp nhận thất bại đáng tiếc.

Tay vợt từng giành 12 Grand Slam gặp phải những trắc trở trong sự nghiệp sau khi hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam tại giải Pháp mở rộng năm 2016. Theo đó, phải tới giải Úc mở rộng 2018 diễn ra vào tháng 1 tới, Nole mới có thể tiếp tục chinh phục những danh hiệu mới sau hơn nửa năm ngồi chơi xơi nước.

Djokovic nói: "Đây là đội ngũ huấn luyện viên gồm những nhân tố mới của tôi. Chúng tôi rất vui vẻ và phối hợp khá ăn ý trước thềm mùa giải mới". Djokovic và Stepanek sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau tại Monte Carlo - nơi cựu số 1 thế giới đang cư trú, trong những ngày sắp tới - khi anh chuẩn bị trở lại sau hồi phục chấn thương khuỷu tay.

"Radek là một trong những người bạn thân thiết của tôi trong chuyến đi này và tôi luôn ấn tượng với sự quyết tâm, niềm đam mê và tình yêu của anh ấy đối với quần vợt", Djokovic chia sẻ cảm nghĩ về vị HLV mới.

Nole cũng cho biết thêm HLV người CH Czech có nhiều kinh nghiệm và kiến ​​thức, ông đã từng thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao trong nhiều năm. Nole cũng bày tỏ sự vui mừng khi có sự hỗ trợ của Stepanek trong hàng ghế ban huấn luyện, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều trong mục tiêu chinh phục danh hiệu và trở lại ngôi vương thế giới trong thời gian tới.

Được biết Stepanek đến với Nole nhờ sự gợi ý của Agassi, vì vậy chắc chắn cả hai HLV sẽ phối hợp ăn ý và làm việc tốt cùng nhau. Stepanek cho biết: "Tôi rất vinh dự được trở thành thành viên mới của đội Novak. Đó là một thử thách mới và thú vị đối với tôi, tôi mong muốn và tin rằng chúng tôi có thể giúp Nole đạt được mục đích của mình".

Ảnh: Reuters

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Djokovic

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP