Thể thao

De Gea và Stegen chê trái bóng của World Cup 2018

Các thủ môn Tây Ban Nha và Đức cho rằng trái bóng được sử dụng tỏ ra khó đoán khi bay tới từ khoảng cách xa.

Quả bóng cho World Cup 2018 mang tên hiệu Telstar 18 đã được sử dụng trong trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Đức vào ngày 23/3 vừa qua. Ngay lập tức, quả bóng này bị các thủ môn hàng đầu thế giới là De Gea, Pepe Reina và Marc Andre ter Stegen chỉ trích.

"Tôi sẵn sàng cá rằng có ít nhất 35 bàn thắng từ xa tại World Cup tới đây bởi đoán hướng bay là bất khả thi", thủ môn Reina nói với tờ AS. "Bên cạnh đó, trái bóng được phủ một lớp nhựa rất khó bắt dính. Các thủ môn sẽ gặp rất nhiều vấn đề với trái bóng này".

Quả bóng của World Cup 2018. Ảnh: AFP.


"Đáng lẽ quả bóng phải được làm tốt hơn, bởi quỹ đạo đi của nó thật sự kỳ lạ", De Gea chung ý kiến với đồng nghiệp tuyển Tây Ban Nha.

Các thủ môn muốn FIFA đổi bóng trước khi giải bóng đá lớn nhất thế giới bắt đầu vào tháng sáu. Tuy nhiên, thủ môn Ter Stegen thừa nhận điều này khó xảy ra.

"Quả bóng đáng lẽ phải được làm tốt hơn, vì như hiện tại, nó lắc quá nhiều", thủ môn tuyển Đức nhận xét. "Nhưng tôi nghĩ các thủ môn phải làm quen thật nhanh bởi World Cup sắp diễn ra và không còn lựa chọn nào khác".

Tác giả: Bảo Lam

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP