Dòng Sự kiện

Danh sách thứ trưởng được luân chuyển về địa phương

44 cán bộ được luân chuyển đợt 1 theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban bí thư. Trong đó có 25 Phó bí thư tỉnh, thành ủy; 19 Phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Có 2 ủy viên Trung ương Đảng, 19 thứ trưởng và tương đương, 25 cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, có 3 cán bộ nữ.

>>Thứ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh Hà Tĩnh
Toàn bộ số cán bộ luân chuyển đợt này đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, trong đó có 22 cán bộ được quy hoạch chức danh ủy viên TƯ Đảng nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Dưới đây là danh sách một số thứ trưởng luân chuyển đợt này:

luân chuyển, thứ trưởng
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Năm sinh: 1976.

Chức vụ trước luân chuyển: Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ủy viên dự khuyết TƯ Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị bảo vệ luận án tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học George Washington (Hoa Kỳ). Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

luân chuyển, thứ trưởng
Ông Trần Văn Sơn: Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Năm sinh: 1961.

Chức vụ trước luân chuyển: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng.

Ông Trần Văn Sơn quê tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào tháng 2/2009, ông Sơn là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TCty Xây dựng Bạch Đằng.

luân chuyển, thứ trưởng
Ông Đặng Thế Vinh: Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Năm sinh: 1963.

Chức vụ trước luân chuyển: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật thương mại Quốc tế.

Ông Đặng Thế Vinh quê tại Gia Lâm, Hà Nội.

Ông hiện là đại biểu Quốc hội của đoàn đại biểu Long An.

luân chuyển, thứ trưởng
Ông Nguyễn Hữu Từ: Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Chức vụ trước luân chuyển: Phó chánh văn phòng TƯ Đảng.

Ông Nguyễn Hữu Từ từng công tác tại Vụ Kinh tế, Văn phòng TƯ Đảng.

luân chuyển, thứ trưởng
Ông Lê Thành Long: Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Năm sinh: 1963.

Chức vụ trước luân chuyển: Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Lê Thành Long là tiến sỹ Luật học, quê tại Quảng Xương, Thanh Hóa.

Ông được bổ nhiệm vào vị trí thứ trưởng Bộ Tư pháp từ tháng 10/2011.

Trước đó, ông Long là Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

luân chuyển, thứ trưởng
Ông Lê Quang Huy: Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Năm sinh: 1966.

Chức vụ trước luân chuyển: Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội (hàm thứ trưởng).

Ông Lê Quang Huy quê tại Hoài Đức, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn là thạc sỹ Công nghệ thông tin, Kỹ sư xây dựng dân dụng.

Ông là đại biểu quốc hội khóa 12, 13 của đoàn đại biểu tỉnh Bạc Liêu.

luân chuyển, thứ trưởng
Ông Phan Văn Mãi: Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Năm sinh: 1973.

Chức vụ trước luân chuyển: Bí thư thường trực TƯ Đoàn.

Trình độ chuyên môn: thạc sỹ Kinh tế, cử nhân Ngoại ngữ.

Ông Phạm Văn Mãi quê tại Giồng Trôm, Bến Tre.

Trước khi là Bí thư Ban chấp hành  TƯ Đoàn, ông Mãi từng là Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre.

luân chuyển, thứ trưởng
Ông Dương Văn An: Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Năm sinh: 1971.

Chức vụ trước luân chuyển: Bí thư TƯ Đoàn.

Trình độ chuyên môn: cử nhân Khoa học.

Ông Dương Văn An quê tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế.

Từ tháng 1/2012 đến nay, ông là Bí thư BCH TƯ Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Trước đó, ông An là Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế.

luân chuyển, thứ trưởng
Bà Nguyễn Thị Hà: Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Năm sinh: 1971.

Chức vụ trước luân chuyển: Bí thư TƯ Đoàn.

Trình độ chuyên môn: cử nhân Khoa học

Bà Nguyễn Thị Hà quê tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 8/2009 đến nay, bà là Bí thư BCH TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi TƯ Đoàn, ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội Phụ nữ Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học cơ quan TƯ Đoàn.

luân chuyển, thứ trưởng
Ông Sơn Minh Thắng: Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

Năm sinh: 1960.

Chức vụ trước luân chuyển: ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Sơn Minh Thắng được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ tháng 7/2011.

Ông Thắng quê tại Trà Vinh.

Ông từng giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh.

luân chuyển, thứ trưởng
Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Năm sinh: 1970

Chức vụ trước luân chuyển: Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Trình độ chuyên môn: cử nhân Khoa học.

luân chuyển, thứ trưởng

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu: Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chức vụ trước luân chuyển: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu được bổ nhiệm chức Thứ trưởng tháng 6/2010.

Trước đó, bà là Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.

luân chuyển, thứ trưởng

Ông Phạm Gia Túc: Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Chức vụ trước luân chuyển: Phó chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

luân chuyển, thứ trưởng

Ông Lê Hồng Quang: Phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Năm sinh: 1968.

Chức vụ trước luân chuyển: Phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Trình độ chuyên môn: thạc sỹ Luật thương mại quốc tế.

Ông Lê Hồng Quang quê tại Kiên Giang.

Ông được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao từ tháng 5/2003.

Đến tháng 1/2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ông Quang hiện còn là Tổng biên tập tạp chí TAND.

luân chuyển, thứ trưởng

Ông Lê Minh Khái: Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Năm sinh: 1964.

Chức vụ trước luân chuyển: Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trình độ học vấn: thạc sỹ Kinh tế.

Ông Lê Minh Khái quê tại Phước Long, Bạc Liêu. Ông được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng kiểm toán nhà nước từ tháng 3/2007.

luân chuyển, thứ trưởng

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp: Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Chức vụ trước luân chuyển: Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Hiệp về Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia từ cuối năm 2011. Trước đó, ông là Bí thư TƯ Đoàn.

Theo Trí thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP