Dòng Sự kiện

Cướp biển Philippines tấn công tàu Royal 16 bằng súng AK

Lợi dụng trời tối, toán cướp biển tấn công tàu Royal 16 của Việt Nam bằng 2 xuồng cao tốc và súng AK khiến các thuyền viên không kịp phản ứng. 

cuop-bien-philippines-tan-cong-tau-royal-16-bang-sung-ak

Thuyền viên tàu Royal 16 bị thương ngay sau khi cập cảng đã được nhà chức trách Philippines sơ cấp cứu. Ảnh: ABS-CBN News

Ngày 13/11, Công ty cổ phần hàng hải Hoàng Gia (đơn vị khai tác tàu Royal 16), cho biết vẫn chưa có thông tin về 6 thuyền viên bị cướp biển Philippines bắt cóc 2 ngày trước. 13 thuyền viên được thả, sức khỏe ổn định, đang phối hợp với nhà chức trách nước sở tại phục vụ công tác điều tra.

Theo Công ty Hoàng Gia, tàu Royal 16 cùng 19 thủy thủ chở 3.000 tấn xi măng từ Quảng Ninh (Việt Nam) đi Indonesia. Đến 3h31 ngày 11/11, tàu cách đảo Basilan, Philippines, khoảng 10 hải lý về phía tây tây nam thì bất ngờ bị toán cướp biển hơn 10 người trang bị súng AK đi trên 2 xuồng cao tốc tấn công.

Ngay sau khi phát hiện, thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn thông báo cho thuyền viên từ bên ngoài boong chạy vào trong cabin chốt cửa, đồng thời phát tín hiệu báo động an ninh quốc tế.

Anh Bùi Mạnh Tiến, một trong 13 thủy thủ được thả, kể với vợ, lúc đó đang cùng vài người chuẩn bị bữa sáng. Trên boong một số thuyền viên làm nhiệm vụ gác, cảnh báo phương tiện lưu thông phía trước. Nghe còi báo động và tiếng hô có cướp biển, mọi người bỏ chạy vào cabin. Ít phút sau những tiếng súng khô khốc vang lên. Anh Tiến chui vào nhà vệ sinh khóa cửa nhưng không thoát.

cuop-bien-philippines-tan-cong-tau-royal-16-bang-sung-ak-1

Tàu Royal 16 vừa bị nhóm cướp biển Philippines tấn công, bắt cóc 6 thuyền viên.

Nhóm cướp biển nhanh chóng lên tàu khống chế các thuyền viên. Chúng la hét, bắn xối xả, đập phá, lục soát tàu, lấy đi tài sản cá nhân của thủy thủ (điện thoại, tiền, đồng hồ…). Thợ điện Lại Minh Khoa (quê Hải Phòng) trong lúc đóng cửa cabin chạy trốn đã bị trúng đạn ở cánh tay phải. Một số người bị chúng đánh.

Hơn 5h cùng ngày, toán cướp rời tàu. Do xuồng đã chật, chúng chỉ bắt 6 thuyền viên có chức sắc gồm: thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn (quê Hải Phòng), đại phó 2 Đỗ Trung Hiếu (Hải Phòng), đại phó 3 Hoàng Võ (Nghệ An), thủy thủ trưởng Hoàng Trung Thông (Quảng Bình) và hai thuyền viênTrần Khắc Dũng (Đăk Lăk), Hoàng Văn Hải (Thanh Hóa).

Sau khi nhóm cướp bỏ đi, các thủy thủ vội băng bó vết thương cho thợ điện Khoa, bố trí nhiệm vụ từng người trên tàu. Máy trưởng Nguyễn Quý Hậu lên thay vị trí của thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn, cùng các thành viên điều khiển tàu tiếp tục hành trình về khu neo đậu cảng Zamboanga, Phillippines, đưa người bị thương vào bờ cấp cứu.

Máy trưởng Hậu thông tin, ngay khi tàu Royal 16 cùng số thuyền viên được thả cập bến an toàn, lực lượng cảnh sát biển Philippines đã tiếp cận, lên tàu làm việc, ghi nhận lời khai của thủy thủ.

Mẹ và chị gái của thợ điện Lại Minh Khoa cho biết, sức khỏe của anh Khoa đang tiến triển tốt, sau khi được đưa vào bệnh viện ở Phillipines chữa trị.

Hiện vụ việc được Việt Nam phối hợp với Philippines điều tra nhằm truy tìm nhóm cướp biển và giải cứu 6 thuyền viên.

Truyền thông Philippines nghi ngờ nhóm cướp thuộc tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf. Tổ chức này từng nhiều lần bắt cóc người đòi tiền chuộc hàng triệu USD.

Giang Chinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP