Nông thôn mới

CT tỉnh Hà Tĩnh: “Tiền xây dựng NTM là máu thịt của dân, ai sai sẽ xử lí nghiêm”

Thời gian gần đây, báo điện tử Tầm nhìn đã đăng tải các bài viết về các khuất tất, sai phạm của chính quyền UBND xã Cẩm Bình. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề này…

>> Cẩm Bình: Dân nghèo khốn khổ vì “thành tích xây dựng NTM”

>> Cẩm Bình: Ai bao che việc xã thu lãi nóng của hộ nghèo xây dựng NTM?

Từ sự bất chấp chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

Như các bài viết trước đây, Báo đã thông tin, Cẩm Bình là một trong 7 xã của tỉnh Hà Tĩnh được công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới. Nhưng đằng sau “thành tích lẫy lừng” đó của chính quyền xã Cẩm Bình là nhiều, rất nhiều những hoàn cảnh éo le, những số phận bi đát. Và song hành là những khuất tất, sai phạm, thậm chí là sự phớt lờ, làm trái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Nông thôn mới của chính quyền xã Cẩm Bình.

 Cụ Nguyễn Hữu Linh (80 tuổi) là hộ nghèo, bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường vẫn “không thoát” tiền xây dựng Nông thôn mới

Cụ thể, trong việc huy động đóng góp xây dựng Nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân, không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người tàn tật, người già không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách phải đóng góp…” (Trích công điện của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/08/2014).

Nhưng trong thực tế, do “nóng vội, chạy theo thành tích” mà chính quyền xã Cẩm Bình đã bất chấp tất cả, làm trái với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bắt ép dân nghèo, người già, người tàn tật, gia đình chính sách phải “gồng mình” đóng góp, phải chạy vạy nợ nần. Điển hình như gia đình anh Đoàn, chị Liệu (thôn Tân An), gia đình cụ Thanh, gia đình cụ Xân, gia đình cụ Linh (thôn Đông Vinh)… Những việc làm “nhẫn tâm” đó của chính quyền xã Cẩm Bình đã gây ra sự bức xúc, hoài nghi đối với Đảng, chính quyền trong đông đảo nhân dân.

Chủ tịch tỉnh: Sẽ  xử lí nghiêm!

Ngày 26/08/2014, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Là một người rất tâm huyết với vấn đề xây dựng Nông thôn mới, ông Võ Kim Cự đã tỏ ra rất bức xúc với những khuất tất, sai phạm của chính quyền xã Cẩm Bình mà báo Tầm nhìn đã phản ánh.

Gia đình anh Đoàn, chị Liệu (thôn Tân An) là hộ nghèo, có 2 con nhỏ tật nguyền nhưng vẫn phải đóng góp gồm 20 khoản tiền xây dựng Nông thôn mới

Qua trao đổi, ông Võ Kim Cự cho biết, ông đã chỉ đạo trực tiếp UBND huyện Cẩm Xuyên sớm điều tra, xử lý nghiêm túc các nội dung báo chí nêu. Đồng thời, ông Võ Kim Cự cũng nhấn mạnh “tiền xây dựng Nông thôn mới là máu thịt của dân, ông nào sai là phải xử lý ngay, bất kể người đó là ai…Nếu sai phạm lớn, cần thiết sẽ cho khởi tố”.

Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, Đặng Quốc Hải không cung cấp hồ sơ, tài liệu cho báo chí vì cho rằng đó là “qui định”, ông Võ Kim Cự nói ngay “Ai qui định như vậy?”.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (thứ 2 từ trái sang) trong một lần thăm bà con nông dân 

Ngay sau đó, chúng tôi cũng đã trao đổi với ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên.

Ông Nguyễn Đình Hải cho biết đã nhận được sự chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên cũng đã cử đoàn thanh tra về trực tiếp kiểm tra tại xã Cẩm Bình và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết quả thanh tra.

Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này tới bạn đọc.

Nhóm PV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP