Dự án đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án Ngàn Trươi Cẩm Trang

Phần tiểu dự án hệ thống kênh do Ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư đã hoàn thành 52% khối lượng kênh dẫn Ngàn Trươi đoạn từ đập dâng Vũ Quang đến xiphong Ngàn Sâu. Sau khi hoàn thành thiết kế kỹ thuật dự toán đập dâng Vũ Quang kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ xiphong Ngàn Sâu đến kênh chính Linh Cảm, nguồn vốn giải ngân trên 300 tỷ đồng bằng 85% so với kế hoạch .

Sáng 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác Bộ NN&PTNT do Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hồng Sơn dẫn đầu đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc tổng thể về Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Hà Văn Trọng – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Đình Đức- Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chuyên trách dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang huyện.
Đoàn tiến hành kiểm tra hiện trường thi côngĐoàn tiến hành kiểm tra hiện trường thi công

Đến thời này tiểu dự án công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi do Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 Bộ NN và PTNT làm chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục: đường thi công, đường quản lý, cơ bản hoàn thành tuynen lấy nước số 1 và đã hoàn thành cửa nhận lấy nước tuynen số 2. Đang thi công tràn xã lũ kênh dẫn và kênh xả sau tràn, nguồn vốn giải ngân đến nay đạt 912 tỷ đồng bằng 74% kế hoạch.

Đối với dự án hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 khu tái định cư tập trung, gồm Đồng Nậy ở Thị trấn Vũ Quang, Hói Trung ở xã Hương Thọ, Khe Ná khe Gỗ ở xã Sơn Thọ. Tổng diện tích đất đã thu hồi là trên 3800 ha, việc khai thác tận thu lâm sản vùng lòng hồ đạt 40% khối lượng.

Quá trình triển khai cũng cho thất đang nảy sinh một số vấn đề như sự cần thiết phải điều chỉnh một số hạng mục dự án, vướng mắc trong GPMB, tiến độ tận thu lâm sản vùng lòng hồ quá chậm, một số hộ vẫn không chịu chấp hành chủ trương di dời, nếu không kịp thời tháo gỡ thì việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch chặn dòng đợt 2.

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự phát biểu chỉ đạo
Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan, song tổng thể thì tiến độ vẫn còn chậm. Do đó, yêu cầu UBND huyện Vũ Quang tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, GPMB trước 30/10, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong tháng 11. Việc bồi thường phải thực hiện linh loạt, có căn cơ, bài bản và đảm bảo công bằng cho nhân dân. Các sở, ngành cùng phối hợp với các huyện Vũ Quang, Đức Thọ xử lý gọn, dứt điểm những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các nhà thầu nỗ lực hơn nữa để đáp ứng tiến độ và quan trọng hơn là phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, đồng thời phải đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình thi công.

Lê Thủy – Quốc Lập (THVQ)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP