Hương Khê

Chống đối lực lượng chức năng kiểm tra xe chở gỗ lậu và pháo

Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Đội CSGT Công an tỉnh, Đội cơ động Chi cục Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng và chính quyền xã Hà Linh (Hương Khê) bắt giữ xe ô tô khách chở gỗ lậu và pháo.

Điều đáng nói là trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã chống đối quyết liệt.
Chống đối lực lượng chức năng kiểm tra xe chở gỗ lậu và pháo

Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26/1, tại Trạm Kiểm soát lâm sản Truông Bát đóng trên địa bàn xã Hà Linh (Hương Khê), lực lượng chức năng phát hiện ô tô mang biển kiểm soát Lào UN-2745 có biểu hiện nghi vấn về chở lâm sản trái phép nên yêu cầu lái xe điều khiển xe vào trạm để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng trên xe đã xuống nằm giữa đường và có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng, không cho đưa phương tiện về kiểm tra.

Trước sự manh động của các đối tượng, lực lượng Cảnh sát cơ động – Công an Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng kịp thời được bổ sung lực lượng để khống chế các đối tượng, áp giải phương tiện về Đội cơ động kiểm lâm để kiểm tra.

Qua đó xác định, chủ xe là Lê Văn Tuấn (SN 1988, trú tại xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và lái xe là Nguyễn Văn Dũng (SN 1967, trú tại xóm Hương Phố, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang); trên xe có 4 cánh cửa gỗ, 4 tấm ván gỗ quý hiếm và 12 hộp pháo (trọng lượng 22 kg), được giấu trong các hầm tự tạo.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận chở số gỗ và pháo trên từ Lào qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) về huyện Diễn Châu (Nghệ An) để tiêu thụ.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Khoảng 19h40 phút ngày 27/1, tại khu vực trước cổng UBND phường Thạch Linh, Công an thành phố Hà Tĩnh mật phục bắt đối tượng Nguyễn Văn Đạo (SN 1993, trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) khi đang chuẩn bị bán 5 hộp pháo gồm 180 quả, 10 quả lựu đạn pháo. Đối tượng khai chở số pháo này bằng xe máy từ huyện Cẩm Xuyên ra thành phố Hà Tĩnh bán cho một đối tượng trên địa bàn thành phố để kiếm lời.

Chống đối lực lượng chức năng kiểm tra xe chở gỗ lậu và pháo

Đối tượng Nguyễn Văn Đạo bị bắt khi đang chuẩn bị bán 5 hộp pháo gồm 180 quả, 10 quả lựu đạn pháo.

Đình Vũ – Anh Cường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP