Hot trong nước

Chém người tình dã man vì muốn chia tay

Dù đã có gia đình, Thịnh vẫn nảy sinh tình cảm với nữ đồng nghiệp hơn mình 2 tuổi. Khi người tình xa lánh, muốn chia tay, anh ta lấy dao chém thiếu phụ dã man.

Ngày 17/3, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa Nguyễn Văn Thịnh (34 tuổi, ở huyện Thanh Oai – Hà Nội) ra xử tội Giết người theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sau khi bị kết án giết người.

Nạn nhân là chị Thu (36 tuổi, đồng nghiệp cùng công ty với Thịnh).

Theo bản án sơ thẩm,Thịnh làm lái xe cho một công ty tư nhân trên địa bàn Thủ đô. Quá trình làm việc tại đây, Thịnh gặp và nảy sinh tình cảm với nữ kế toán tên Thu. Dù chênh lệch tuổi tác, bất chấp cả hai đã có gia đình song họ vẫn “vượt rào” để yêu nhau.

Sau thời gian yêu đương mặn nồng, chị Thu muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái trên nên tìm cách lánh mặt, không nghe điện thoại của Thịnh khiến anh ta bực tức.
Trưa 17/10/2015, Thịnh gọi điện cho người tình, bằng mọi cách gặp mặt để nói chuyện.

Sau khi đã gặp nhau. do vẫn còn bực tức, ghen tuông, Thịnh quay xe lại, đuổi theo người tình, yêu cầu chị Thu dừng xe lại để nói chuyện. Khi xe dừng, Thịnh lao đến giật lấy chìa khóa. Thấy vậy, Thu bỏ chạy đồng thời hô cướp. Bất ngờ Thịnh lấy dao từ xe máy ra chém nhân tình một nhát vào đùi.

Hoảng sợ thiếu phụ bỏ chạy, nhưng bị Thịnh đuổi theo chém nhiều nhát vào người. Chứng kiến cảnh ấy, một số người can ngăn, đưa thiếu phụ đi cấp cứu, may mắn thoát chết.

Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị 8 nhát chém.

Với hành vi trên, Thịnh bị cấp sơ thẩm tuyên 12 năm tù tội Giết người. Cho rằng, bản án trên quá nặng, Thịnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm kẻ chém người tình khai nguyên nhân truy sát chị Thu vì bị kích động do nạn nhân hô cướp. Bị cáo xin HĐXX cho mình có cơ hội sớm trở về chăm sóc con thơ.

Xét không thấy có tình tiết mới, cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.

Thanh Vân/Theo Baophapluat

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP