Can Lộc

Can Lộc: Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các ổ nhóm đánh bạc

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày 21/12/2016, Công an huyện Can Lộc liên tiếp phát hiện, bắt giữ các ổ nhóm đánh bạc.

Vào 21h40’ ngày 21/12/2016, tổ tuần tra của Công an huyện Can Lộc bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “liêng”, gồm: Nguyễn Đức Thắng (1983), Nguyễn Đức Nguyệt (1972), Nguyễn Chỉ Trung (1977), Nguyễn Xuân Quang (1992), Lương Hữu Vệ (1974), Nguyễn Xuân Miên (1970), đều trú tại xã Tùng Lộc, Can Lộc tại nhà ông Nguyễn Đức Nguyệt, ở xóm Đông Vinh, xã Tùng Lộc. Tang vật thu giữ gồm: 1 bộ bài túlơkhơ, 6 ĐTDĐ các loại, 5 xe máy và thu giữ 10. 860.000đ tiền mặt.

Các đối tượng bị bắt giữ

Cũng ngày, tại nhà ông Nguyễn Trọng Thái, ở xóm 4, xã Song Lộc; Công an huyện Can Lộc đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “bài binh”. Đáng chú ý, các đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Tang vật thu giữ gồm: 1 bộ bài túlơkhơ, 3 ĐTDĐ, 1 xe máy, 1 bộ cóng sử dụng  hút ma túy đá, 3.440.000đ.Trước đó vào khoảng 9h30’ ngày 20/12/2016, tổ công tác của Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, lập biên bản 2 cơ sở kinh doanh khí ga hóa lỏng của ông Ngô Đức Đồng (1978) và bà Nguyễn Thị Tân (1973), đều trú tại xã Tiến Lộc, Can Lộc không có giấy phép. Tại hiện trường, Công an huyện thu giữ 43 bình chứa ga loại 12kg, một số dụng cụ để sang chiết gas hóa lỏng.

Tang vật thu giữ 

Được biết đây là 2 cơ sở kinh doanh khí ga hóa lỏng đã được một thời gian khá dài nhưng không có giấy phép kinh doanh, không đảm bảo điều kiện an toàn, có thể gây nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào. Mặt khác, các cơ sở trên đều ở trong khu vực đông dân cư, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân nếu xảy ra cháy nổ.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường

Hiện Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Công an Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP